12:21 30/12/2015

Bộ tứ Normandy ủng hộ ngừng bắn tại miền Đông Ukraine

Lãnh đạo 4 nước trong "Bộ tứ Normandy", gồm Ukraine, Nga, Pháp và Đức, ngày 30/12 nhất trí ủng hộ lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (thứ 2, trái) và Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin (phải) chụp ảnh chung với Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius (trái) và Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier trước một cuộc họp tại Berlin, Đức ngày 6/11. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo một tuyên bố từ Điện Elysee, sau các cuộc điện đàm, Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng các tổng thống Pháp Francois Hollande, Nga Vladimir Putin và Ukraine Petro Poroshenko tái khẳng định cam kết đối với lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine cũng như kế hoạch rút vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực.

Bốn nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh cần phải tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận hòa bình Minsk II trong năm 2016, trong đó bao gồm việc chuẩn bị cho các cuộc bầu cử địa phương tại Donbass (Ukraine) vào đầu năm 2017.

Cuộc trao đổi đầu tiên giữa nguyên thủ bốn nước kể từ cuộc gặp tại Paris hôm 2/10 kéo dài 2 giờ đồng hồ. Theo kế hoạch, ngoại trưởng bốn nước sẽ gặp mặt để trao đổi cụ thể về tiến trình hòa bình vào đầu tháng 2 tới.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi lệnh ngừng bắn mới tại miền Đông Ukraine đã bị vi phạm, làm ít nhất 3 người, gồm 1 binh sĩ Ukraine và 2 dân thường, thiệt mạng. Trước đó, ngày 22/12, các bên xung đột ở Ukraine đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện ở vùng xung đột Donbass trong kỳ nghỉ Năm mới, có hiệu lực từ 0 giờ (giờ địa phương) ngày 23/12.

TTXVN/Tin Tức