03:10 26/03/2015

Bộ tứ Normandy bất đồng về xung đột Đông Ukraine

Kết thúc cuộc gặp cấp Thứ trưởng ngoại giao của nhóm "Bộ tứ Normandy", các bên đã chưa thể nhất trí về phương hướng giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Nga tiếp tục thúc đẩy cuộc đối thoại trực tiếp giữa chính quyền Ukraine và hai Cộng hòa Nhân dân tự xưng ở miền Đông là Donetsk, Lugansk, nhưng Kiev cho rằng điều đó không có ý nghĩa chính trị.

Do vậy, kết thúc cuộc gặp cấp Thứ trưởng ngoại giao của nhóm "Bộ tứ Normandy" (gồm Nga, Đức, Pháp và Ukraine) diễn ra ngày 25/3 tại Paris (Pháp), các bên đã chưa thể nhất trí về phương hướng giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Tay súng li khai miền đông Ukraine làm nhiệm vụ tại làng Frunze thuộc vùng Lugansk. Ảnh: AFP-TTXVN


Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin đánh giá cuộc đàm phán nói trên là thiết thực và rõ ràng. Ông nhấn mạnh các bên xung đột ở miền Đông Ukraine vẫn chưa thực hiện nghiêm túc thỏa thuận Minsk (Belarus) khi nhiều lần vi phạm cơ chế ngừng bắn, đồng thời cáo buộc chính quyền Ukraine làm chậm tiến trình thực hiện thỏa thuận này.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Karasin cho rằng để giải quyết xung đột cần có đối thoại trực tiếp giữa chính quyền Kiev và hai cộng hòa tự xưng ở miền Đông theo đúng tinh thần thỏa thuận Minsk.

Ông Karasin cũng khẳng định sáng kiến của Ukraine cho phép phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) và Liên minh châu Âu (EU) triển khai tại lãnh thổ nước này là phản tác dụng và phá vỡ mọi nỗ lực thực hiện thỏa thuận Minsk, thỏa thuận được cho là đủ để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine, Vadym Prystaiko nhấn mạnh phía Kiev không coi những người đứng đầu Donetsk và Lugansk hiện nay là đại diện chính thức cho người dân ở khu vực này. Ông cho rằng đó chỉ là những chỉ huy quân sự, không hoàn toàn đại diện cho người dân miền Đông, vì vậy sẽ không có ý nghĩa chính trị nếu đối thoại với họ.

Tuy nhiên, ông cho biết có thể tiến hành các cuộc gặp với các đại diện của Donetsk và Lugansk trong khuôn khổ Nhóm Tiếp xúc (hai bên xung đột tại Ukraine và trung gian là Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu-OSCE), đồng thời nhấn mạnh các cuộc gặp Bộ tứ Normandy có thể diễn ra thường xuyên, mỗi tháng một lần, nhằm thảo luận tất cả những vấn đề nảy sinh và phương hướng giải quyết.

Hiện cuộc gặp tiếp theo của Bộ tứ Normandy chưa được ấn định thời gian cụ thể, cũng như cấp độ đại diện của các nước.


TTXVN/Tin tức