06:19 13/06/2021

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đồng hành với ngư dân xã đảo An Sơn

Trong chuỗi hoạt động huấn luyện chiến thuật vòng tổng hợp trên biển kết hợp làm công tác dân vận, ngày 13/6 tại xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Chú thích ảnh
Đại tá Trần Văn Lượng, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 4 tặng quà cho các em học sinh nghèo học giỏi. Ảnh: Quốc Tuấn

Tại đây, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát 200 tờ rơi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho bà con, ngư dân về tình yêu biển, đảo của Tổ quốc; nâng cao hiểu biết và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU); chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19, quy định 5K của Bộ Y tế. Đặc biệt là chống nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới biển Tây Nam.  

BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã trao tặng 15 suất quà cho gia đình chính sách và ngư dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn và tặng 15 suất quà cho 15 cháu học sinh nghèo học giỏi, tiếp tục đỡ đầu 3 cháu học sinh nghèo học giỏi tiêu biểu với tổng số tiền 42 triệu đồng. Trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc, phát 1.000 khẩu trang y tế và 200 chai nước rửa tay sát khuẩn cho ngư dân xã đảo An Sơn, hướng dẫn kỹ năng an toàn lao động trên biển.  

Ngư dân Trang Hoàng Khanh chủ tàu cá KG 90092 thường trú tại xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, chia sẻ: “Gia đình tôi có hoàn cảnh khó khăn và thường khai thác hải sản dài ngày trên biển trong điều kiện sóng gió. Được sự tuyên truyền, giúp đỡ của lực lượng Cảnh sát biển, chúng tôi thấy an tâm hơn, tích cực vươn khơi bám biển, khai thác đánh bắt hải sản đúng quy định của pháp luật, tích cực phối hợp với lực lượng Cảnh sát biển đấu tranh có hiệu quả chống người nhập cảnh trái phép, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên tuyến biên giới Tây Nam”.   

Hoạt động “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại xã đảo An Sơn đã góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng tình cảm, niềm tin, mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.  

V.T/Báo Tin tức