07:22 12/07/2021

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 triển khai đồng bộ, toàn diện trên các mặt công tác

Từ đầu năm đến nay, dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, triển khai đồng bộ, toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển giao.

Chú thích ảnh
Đại tá Trần Văn Rồng - Chính uỷ Vùng quán triệt Nghị quyết lãnh đạo 6 tháng cuối năm 2021. Ảnh: TTXVN

Đây là khẳng định của Đại tá Trần Văn Thơ, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Vùng tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ Cảnh sát biển 6 tháng cuối năm, tổ chức chiều 12/7.

Công tác nổi bật trong 6 tháng qua của Bộ Tư lệnh Vùng là sẵn sàng chiến đấu; huấn luyện chiến đấu; xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; bảo vệ chủ quyền, an ninh, an toàn trên vùng biển được phân công; phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển; tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khắc phục thảm họa thiên tai.

Bộ Tư lệnh Vùng đã điều động 171 lượt, chuyến tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trên biển; bắt giữ, tiếp nhận điều tra, xác minh, xử lý 11 tàu vi phạm; tịch thu 1.148 tấn than các loại, gần 140.000 lít dầu DO, 24.000 kg dầu FO... Số tang vật tịch thu đã được Bộ Tư lệnh Vùng phối hợp với cơ quan chức năng bán được gần 2,1 tỷ đồng, sung công quỹ Nhà nước. 

Chú thích ảnh
Đại tá Trần Văn Thơ - Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 trao tặng Giấy khen của BTL Vùng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm. Ảnh: TTXVN

Bộ Tư lệnh Vùng cũng duy trì tốt lực lượng phương tiện trực tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; phối hợp tốt với các cơ quan chức năng nắm tình hình an ninh hàng hải và tìm kiếm cứu nạn trên biển. Bộ Tư lệnh Vùng còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại các địa phương, với tổng giá trị cho các hoạt động trong chương trình này lên tới trên 600 triệu đồng…

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Ngô Bình Minh - Tư lệnh Vùng  Cảnh sát biển 1 yêu cầu, từ nay đến cuối năm, Đảng ủy Vùng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện thắng lợi các mặt công tác được giao. Trong đó, đơn vị duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu nhất là vào các dịp lễ, Tết; chủ động phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, trên biển; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 212 của Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 trao Bằng khen của BCĐ 389 quốc gia, Bộ Quốc phòng cho các tập thể. Ảnh: TTXVN

Đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; xây dựng, triển khai thực hiện huấn luyện chiến đấu giai đoạn II đảm bảo chất lượng, huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, phù hợp với tình hình dịch COVID-19; tiếp tục phối hợp thực hiện tốt chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” với các địa phương ven biển đã được ký kết.

Thường Huệ (TTXVN)