05:22 09/05/2019

Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc mở toàn bộ 'Con đường Hòa bình Khu phi quân sự liên Triều'

Theo nguồn tin giới chức quân đội Hàn Quốc, ngày 8/5, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc đã cho phép tiếp tục mở cửa hai tuyến đường còn lại trong kế hoạch "Con đường Hòa bình Khu phi quân sự liên Triều" do Hàn Quốc đề xuất, sau khi khởi động tour du lịch Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) ở phần bờ biển phía Đông vào tháng trước.

Hai tuyến đường này, một thuộc huyện Cheorwon tỉnh Gangwon và một thuộc thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi. 

Chú thích ảnh
Binh sĩ Hàn Quốc tham gia kế hoạch xây tuyến đường đi bộ chiến lược trong khu phi quân sự liên Triều ở huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, tháng 11/2018. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn nguồn tin trên cho biết Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc đã hoàn tất việc cấp phép cho hai tuyến đường đi bộ mới hồi tuần trước. Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ xúc tiến hoàn thiện các chi tiết của hai tuyến đường, bao gồm lộ trình và các trạm dừng chân.

Trước đó, hồi tháng 4, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc đã thông qua việc mở tuyến đường đi bộ đầu tiên thuộc "Con đường Hòa bình DMZ" ở Goseong (tỉnh Gangwon) bên bờ biển Đông.

Trong khi đó, tour du lịch DMZ đã chính thức được khởi động ngày 27/4, đúng một năm diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Khu phi quân sự liên Triều trải dài 250 km, rộng 4 km, là một trong những vùng biên được vũ trang nhiều nhất thế giới. Bên cạnh đó,  Bán đảo Triều Tiên về mặt lý thuyết vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, bởi cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) chỉ kết thúc với một thỏa thuận đình chiến, không phải một hiệp định hòa bình. Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc giám sát các hoạt động trong vùng đệm này.

Kể từ khi ký thỏa thuận quân sự toàn diện tháng 9 năm 2018, hai miền Triều Tiên đã xúc tiến nhiều biện pháp giảm nhẹ căng thẳng trên thực địa, như rút trạm gác biên giới, chấm dứt các hành động thù địch cả trên không, trên đất liền và trên biển.

Trần Phương (TTXVN)