Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 14/5, Bộ trưởng Y tế Anh Wes Streeting đã từ chức, song không chính thức tuyên bố tranh cử lãnh đạo Công đảng.
Bộ trưởng Y tế Anh Wes Streeting đã từ chức. Ảnh: REUTERS
Việc ông Streeting ra đi buộc Thủ tướng Keir Starmer phải cải tổ nội các. Một khả năng đang được đồn đoán là Thủ tướng sẽ mời cựu Phó Thủ tướng Angela Rayner trở lại và giữ chức vụ Bộ trưởng Y tế - 8 tháng sau khi bà từ chức vì vấn đề thuế. Cùng ngày 14/5, Cựu Phó Thủ tướng Angela Rayner tuyên bố: "Tôi đã được minh oan khỏi cáo buộc cố tình trốn thuế".
Danh sách ứng viên tiềm năng tiếp tục mở rộng. Thứ trưởng Quốc phòng Al Carns được cho là sẽ tham gia nếu cuộc bầu chọn được kích hoạt.
Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves cảnh báo các nghị sĩ Công đảng không nên đặt sự ổn định kinh tế vào rủi ro bằng cách "đẩy đất nước vào hỗn loạn trong khi thế giới đang có xung đột". Bà ca ngợi mức tăng trưởng kinh tế 0,6% trong quý I/2025, dù cuộc xung đột ở Trung Đông đang gây khủng hoảng năng lượng toàn cầu.
Về phần mình, thay vì tuyên bố tranh cử lãnh đạo Công đảng, ông Streeting kêu gọi Thủ tướng Starmer nhường đường cho một cuộc bầu chọn "rộng mở với danh sách ứng viên tốt nhất có thể" - gợi ý đảng nên chờ đến khi ông Andy Burnham, Thị trưởng Manchester, trở lại Westminster.
Ông Burnham hiện không đủ điều kiện tranh cử lãnh đạo vì không phải nghị sĩ. Trong khi đó, các đồng minh của Thủ tướng Starmer tin rằng ông Streeting chưa thu thập đủ 81 chữ ký nghị sĩ cần thiết để kích hoạt một cuộc bầu chọn lãnh đạo đảng.
Quan chức phụ trách chi tiêu công của Anh, ông James Murray cảnh báo sự bất ổn thị trường tuần này chỉ là "màn dạo đầu" cho những gì có thể xảy ra nếu Công đảng tổ chức bầu chọn lãnh đạo. Quan chức này nhắc lại việc chi phí vay kỳ hạn 10 năm của Anh hôm 12/5 đã lên mức cao nhất kể từ năm 2008.
Phản ứng với những diễn biến trên chính trường Anh ngày 14/5, thị trường khá bình tĩnh. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ xuống 5,05%, trong khi đồng bảng giữ nguyên ở mức 1,352 USD/bảng.