Mỹ sẵn sàng hợp tác với châu Âu để áp đặt thêm các lệnh trừng phạt và thuế quan thứ cấp nhằm gây áp lực lên nền kinh tế Liên bang Nga.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Hãng thông tấn nhà nước Ukraine (Ukrinform) tối 7/9, theo giờ địa phương, cho biết tuyên bố nêu trên được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đưa ra cùng ngày trong một cuộc phỏng vấn với NBC News.
Ông Bessent tin rằng sự “sụp đổ” của nền kinh tế Liên bang Nga có thể buộc nhà lãnh đạo nước này, ông Vladimir Putin phải ngồi vào bàn đàm phán.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ tuyên bố: “Chúng tôi đã chuẩn bị để gia tăng sức ép lên Liên bang Nga, nhưng chúng tôi cần các đối tác châu Âu cùng đồng hành”.
Bộ trưởng Bessent cho biết thêm rằng ông đã thảo luận về các biện pháp trừng phạt với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.
“Nếu Mỹ và EU (Liên minh châu Âu) cùng nhau áp thêm lệnh trừng phạt, áp thuế quan thứ cấp với các quốc gia mua dầu từ Liên bang Nga, thì nền kinh tế Liên bang Nga sẽ hoàn toàn sụp đổ, và điều đó sẽ buộc Tổng thống Putin phải ngồi vào bàn đàm phán”, ông Bessent nhấn mạnh.
Ông Bessent cũng lưu ý rằng vào ngày thứ Hai (8/9), ông sẽ gặp các quan chức châu Âu phụ trách vấn đề trừng phạt tại Washington để thảo luận các biện pháp tăng cường sức ép kinh tế.
Trước đó, các báo cáo cho biết vào tháng 8, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế 50% đối với Ấn Độ do nước này tiếp tục mua dầu của Liên bang Nga trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine vẫn đang diễn ra.
Cũng trong tháng 8/2025, Tổng thống Trump đe dọa áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mạnh tay đối với Liên bang Nga để buộc Tổng thống Putin chấm dứt chiến tranh.
Tuy nhiên, sau cuộc gặp với ông Putin tại Alaska hôm 15/8, Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ trì hoãn các lệnh trừng phạt bổ sung hoặc các biện pháp cứng rắn khác vì cuộc gặp đã diễn ra “rất tốt đẹp”.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: IRNA/TTXVN
Về phía Liên bang Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết đã có tiến triển trong nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine, nhưng vẫn chưa có khung thời gian cụ thể để đạt được một thỏa thuận hòa bình.
Kênh RT của Liên bang Nga tối 5/9, theo giờ địa phương, cho biết người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đưa ra phát biểu nêu trên trong một cuộc phỏng vấn cùng ngày với hãng thông tấn nhà nước TASS, bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông tại thành phố Vladivostok.
Trong cuộc phỏng vấn này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng Moskva (Moscow) “chưa sẵn sàng dự đoán” về khung thời gian cụ thể để đạt được một thỏa thuận hòa bình.
Ông Peskov nói: “(Tổng thống Vladimir Putin) đã nói rằng có ánh sáng cuối đường hầm” trong nỗ lực chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, ám chỉ đến phát biểu mà nhà lãnh đạo Liên bang Nga đưa ra hồi đầu tuần này tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
Khi đó, theo RT, ông Putin nói với các phóng viên rằng một thỏa thuận có thể đang đến gần, viện dẫn lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính quyền của ông Trump, mà theo nhà lãnh đạo Liên bang Nga là đã thể hiện một “mong muốn thực sự để tìm ra giải pháp (cho vấn đề xung đột Ukraine)”.
“Chúng ta sẽ xem tình hình phát triển như thế nào”, Tổng thống Putin nói thêm.
Tổng thống Liên bang Nga cũng nhắc lại việc sẵn sàng gặp gỡ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng lưu ý rằng việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh “chỉ để cho có” sẽ là một “con đường vô nghĩa”, và nói thêm là nếu thực sự muốn đối thoại, nhà lãnh đạo Ukraine có thể đơn giản tới Moskva để đàm phán về các điều khoản hòa bình.
Về phần mình, Kiev đã bác bỏ khả năng diễn ra một cuộc gặp như vậy. Ngoại trưởng Ukraine, ông Andrii Sybiha cáo buộc Tổng thống Putin đưa ra những đề xuất “cố ý không thể chấp nhận được”, đồng thời khẳng định ông Zelensky sẵn sàng gặp (ông Putin) bất cứ lúc nào nhưng không phải theo các điều kiện của Moskva.
Theo RT, nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc từ tháng 5 vừa qua, nhưng ông từ chối tổ chức bầu cử với lý do đất nước đang trong tình trạng thiết quân luật.
Trong khi đó, Moskva nhiều lần đặt câu hỏi về tính hợp pháp của ông Zelensky, cho rằng bất kỳ thỏa thuận nào do nhà lãnh đạo này ký kết sau này đều có thể bị một chính phủ Ukraine tương lai phủ nhận.
Tổng thống Putin cho rằng việc giải quyết xung đột cũng phụ thuộc vào các quốc gia phương Tây, khi Washington vẫn bị ràng buộc bởi cam kết với các đồng minh, bao gồm cả Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Moskva khẳng định rằng một nền hòa bình lâu dài sẽ đòi hỏi Kiev phải công nhận các đường biên giới mới và từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO.