12:00 20/12/2011

Bộ trưởng Tài chính EU giải cứu đồng euro

Ngày 19/12, các bộ trưởng tài chính khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tiến hành hội nghị qua điện thoại nhằm tìm cách triển khai những kế hoạch đã được nhất trí tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) mới đây.

Ngày 19/12, các bộ trưởng tài chính khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tiến hành hội nghị qua điện thoại nhằm tìm cách triển khai những kế hoạch đã được nhất trí tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) mới đây. Các bộ trưởng tài chính nước thành viên EU không thuộc Eurozone cũng tham dự hội nghị này.

Hãng AFP dẫn lời một quan chức giấu tên của EU cho biết, hội nghị tập trung thảo luận cam kết "bơm" 200 tỷ euro (260 tỷ USD) cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để định chế này có tiền hỗ trợ những nước trong khu vực có nguy cơ vỡ nợ.

Theo nhật báo Telegraph của Anh ra ngày 19/12, tại hội nghị lần này, các bộ trưởng tài chính EU sẽ đề nghị Anh đóng góp 30,9 tỷ euro (40,3 tỷ USD), bất chấp việc nước này từ chối tham gia vào kế hoạch giải cứu đồng euro tại hội nghị thượng đỉnh EU mới đây.

Ngoài vấn đề đóng góp cho ngân quỹ IMF, các bộ trưởng EU cũng sẽ thảo luận kế hoạch soạn thảo "Công ước tài chính" dành cho Eurozone và những nước tham gia, cũng như kế hoạch triển khai quỹ cứu trợ dài hạn mang tên Cơ chế Bình ổn châu Âu (ESM). "Công ước tài chính", đề cập những biện pháp trừng phạt cụ thể nhằm đảm bảo các nước tham gia phải cắt giảm thâm hụt ngân sách và nợ công, có thể được ký kết vào tháng 3/2012.

Trong Hội nghị thượng đỉnh EU tại Brúcxen (Bỉ) ngày 8-9/12 vừa qua, các bộ trưởng EU thông báo kế hoạch “bơm” 200 tỉ euro cho IMF, trong đó các thành viên trong Eurozone sẽ đóng góp 3/4 số tiền này, phần còn lại do các nước thành viên EU khác đóng góp.

Lê Hải