12:14 21/12/2015

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp tới Moskva hội đàm chống IS

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian sẽ gặp người đồng cấp Nga Sergei Shoigu tại Moskva ngày 21/12 để bàn về việc tăng cường các cuộc không kích chống Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Hiện trường sau một vụ không kích của liên quân quốc tế xuống khu vực do IS chiếm giữ ở Fallujah ngày 18/12. Ảnh: THX/ TTXVN

Theo AFP, phát biểu với giới báo chí trước khi lên đường tới Nga, ông Le Drian cho biết các cuộc hội đàm sẽ đề cập cách thức hai nước có thể chia sẻ thông tin tình báo liên quan nhóm khủng bố này. Ông nói rõ: "Chúng tôi sẽ thảo luận vấn đề chúng tôi coi các nhóm khủng bố là gì, và cách thức Nga có thể tăng cường hành động của họ chống IS, kẻ thù chung của chúng ta".

Các nước phương Tây cho rằng Nga chủ yếu tấn công lực lượng phiến quân, kể cả phái ôn hòa, đang đe dọa chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad, chứ không nhằm vào IS. Nhưng Le Drian cho biết ông hy vọng Pháp cũng có thể hợp tác với Nga trong các lĩnh vực khác.

Ông Le Drian và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng sẽ thảo luận các biện pháp nhằm tránh va chạm giữa các máy bay của Nga và Pháp trên không phận Syria. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí "tăng cường" và "hợp tác" trong các cuộc tấn công, chủ yếu nhằm vào việc vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ - nguồn thu chủ yếu của IS, và thông qua việc trao đổi thông tin tình báo.

Cuộc hội đàm của hai bộ trưởng diễn ra sau chuyến thăm Nga của Tổng thống Pháp Francois Hollande hồi tháng trước, khi ông tìm kiếm sự ủng hộ của Tổng thống Nga Vladimir Putin đối với việc tăng cường hành động chống IS sau loạt vụ khủng bố tại Paris.

TTXVN/Tin Tức