02:22 21/02/2016

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm Iran

Ngày 21/2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tới thủ đô Tehran, bắt đầu chuyến công du Iran để tăng cường quan hệ hai nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Ông Shoigu sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Iran Hossein Dehqan, trong khi nguồn tin ngoại giao từ Tehran cho biết, Bộ trưởng Shoigu cũng sẽ được Tổng thống Iran Hassan Rouhani tiếp. Nội dung thảo luận tại các cuộc gặp này là quan hệ hai nước và tình hình khu vực Trung Đông.

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng và chính phủ Nga, chuyến thăm Iran của Bộ trưởng Shoigu là để đáp lại chuyến thăm Moskva mới đây của Bộ trưởng Hossein Dehqan, trong đó hai bên thảo luận việc triển khai hiệp định liên chính phủ về hợp tác quân sự, ký năm 2015.

Lúc đó, truyền thông Nga chờ đợi Moskva sẽ bàn giao lô tên lửa phòng không S-300 đầu tiên cho Tehran, song người phát ngôn điện Kremli Dmitry Peskov cho biết việc bàn giao đã bị hoãn liên quan đến vấn đề thanh toán hợp đồng.

Trong chuyến thăm Nga mới đây của Bộ trưởng Quốc phòng Iran, hai bên đã nhất trí phối hợp chặt chẽ trong một loạt các vấn đề toàn cầu và khu vực, đặc biệt trong cuộc chiến chống khủng bố.


TTXVN/Tin Tức