01:20 30/01/2026

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố quân đội sẵn sàng hành động chống Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết quân đội đã sẵn sàng hoàn toàn để “thực hiện bất cứ điều gì” mà Tổng thống Donald Trump ra lệnh liên quan đến Iran.

Chú thích ảnh
Ngày 29/1/2026, phát biểu tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết quân đội đã sẵn sàng hoàn toàn để “thực hiện bất cứ điều gì” mà Tổng thống Donald Trump ra lệnh liên quan đến Iran. (Trong ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: THX/TTXVN)

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 30/1 dẫn phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng hôm 29/1 cho biết ông Hegseth đã cảnh báo Iran không được theo đuổi vũ khí hạt nhân - điều mà Tehran phủ nhận là đang tìm kiếm.

“Chúng tôi sẽ sẵn sàng thực hiện bất cứ điều gì mà Tổng thống mong đợi từ Bộ Quốc phòng”, ông Hegseth tuyên bố.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng chiến dịch gần đây của Washington bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro là một minh chứng cho năng lực cùng ý chí hành động và “điều đó gửi đi một thông điệp tới mọi thủ đô trên thế giới rằng khi Tổng thống Trump lên tiếng, ông ấy nói là làm”.

Tổng thống Trump mô tả lực lượng hải quân được triển khai ở Trung Đông do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu là một “hạm đội khổng lồ”, còn lớn hơn lực lượng từng được điều động tới Venezuela.

Theo dữ liệu theo dõi tàu thuyền và chuyến bay, nhiều tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đã được phát hiện di chuyển qua Kênh đào Suez và gần Eo biển Hormuz, trong khi các máy bay trinh sát cũng đang hoạt động trong khu vực.

“Chúng tôi có rất nhiều con tàu rất lớn, rất mạnh đang tiến về phía Iran ngay lúc này, và sẽ thật tuyệt nếu chúng tôi không phải sử dụng đến chúng”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên hôm 29/1.

Bất chấp việc phô trương sức mạnh quân sự, Tổng thống Trump cho biết ông dự định sẽ nói chuyện với các lãnh đạo Iran và nêu ra hai yêu cầu đối với Tehran: “Thứ nhất, không có hạt nhân. Thứ hai, ngừng giết người biểu tình”.

Hoạt động hoạch định quân sự của Mỹ dường như đang được tiến hành.

Hai nguồn thạo tin về các cuộc thảo luận nói với hãng tin Reuters của Anh rằng các lựa chọn đang được xem xét bao gồm các đòn tấn công có mục tiêu nhằm vào lực lượng an ninh và các lãnh đạo Iran để tạo ra các điều kiện cho “thay đổi chế độ” sau nhiều tuần biểu tình bạo lực.

Trong khi đó, đài CNN của Mỹ dẫn các nguồn riêng của mình cho biết Tổng thống Trump cũng đang cân nhắc tấn công các cơ sở hạt nhân và các thiết chế của chính phủ Iran.

Hiện tại, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có hành động quân sự hay không.

Theo RT, việc lập kế hoạch diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố rằng thế bố trí quân sự của Mỹ trong khu vực “có thể đáp trả và thậm chí… ngăn chặn trước” một cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ.

Trong phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ hồi đầu tuần, ông Rubio mô tả Iran là “yếu hơn bao giờ hết”, nhưng thừa nhận rằng bất kỳ nỗ lực thay đổi chế độ nào cũng sẽ “phức tạp hơn nhiều” so với Venezuela, nơi Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro hồi đầu tháng này.

Về phần mình, Iran đã phản ứng bằng thái độ cứng rắn.

Vào ngày 28/1, Thứ trưởng Ngoại giao Iran, ông Kazem Gharibabadi, khẳng định quyết tâm chống lại các mối đe dọa ở Trung Đông, trong đó có việc Mỹ tăng cường quân sự ở khu vực này.

Ông Gharibabadi nêu rõ Mỹ thực hiện một hành động quân sự hạn chế, Iran sẽ đáp trả thích đáng, chứ không phải là đáp trả tương xứng, để ngăn chặn Washington lặp lại các cuộc tấn công của mình.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran đồng thời cảnh báo bất kỳ hành động quân sự mới nào “cũng sẽ không dễ dàng” đối với Mỹ và Israel, đồng thời nhấn mạnh áp lực quân sự của Mỹ không thể buộc Iran phải nhượng bộ.

Phái bộ Iran tại Liên hợp quốc cho biết Tehran “sẵn sàng đối thoại”, nhưng nếu bị dồn ép, sẽ “đáp trả theo cách chưa từng có”.