06:18 07/06/2012

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Ápganixtan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã tới Ápganixtan chỉ một ngày sau hai vụ đánh bom liều chết làm 22 dân thường Ápganixtan thiệt mạng và 50 người khác bị thương.

Kết thúc chuyến thăm Ấn Độ, ngày 7/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta (ảnh) đã tới Ápganixtan, chỉ một ngày sau hai vụ đánh bom liều chết làm 22 dân thường Ápganixtan thiệt mạng và 50 người khác bị thương tại tỉnh Kandahar, miền nam nước này.


Ông Leon Panetta đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Ápganixtan Abdul Rahim Wardak vào chiều cùng ngày. Ngoài ra, ông Panetta sẽ gặp Tư lệnh các lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ápganixtan - tướng John Allen - để thảo luận về tình hình Ápganixtan và tiến trình chuyển giao quyền kiểm soát an ninh cho quân đội và cảnh sát nước này.


Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Ápganixtan diễn ra trong bối cảnh bạo lực không ngừng tiếp diễn ở nước này, gây nhiều thương vong đối với dân thường.


Trước đó, trong các cuộc thảo luận với các quan chức Ấn Độ khi ở thăm Niu Đêli, ông Panétta kêu gọi các nhà lãnh đạo Ấn Độ hỗ trợ nhiều hơn cho Cabun thông qua hình thức thương mại, đầu tư, tái thiết và đào tạo lực lượng an ninh cho Ápganixtan.


Hiện có khoảng 300 nhân viên an ninh Ápganixtan đang tham gia các khoá huấn luyện hàng năm tại các cơ sở đào tạo quân sự Ấn Độ, song ông Panetta muốn Ấn Độ tăng con số này lên 1.000 người.


TTXVN/Tin Tức