05:14 18/05/2016

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ coi Nga, Trung Quốc là thách thức hàng đầu

Phát biểu tại Hội nghị Liên minh hải quân và triển lãm công nghệ hải quân tiên tiến diễn ra ở Mỹ ngày 18/5, ông Ashton Carter đã liệt kê những thách thức mà Mỹ đang phải đối mặt.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. Ảnh: AP

Theo đương kim Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, hiện nay, Mỹ và đồng minh đang phải đối mặt với 5 thách thức lớn ngày một nghiêm trọng, trước tiên phải chống lại mối đe dọa tiềm tàng từ Nga, đặc biệt là đối với châu Âu.


Tiếp đó, ông Carter đề cập tới những thay đổi lớn ở châu Á-Thái Bình Dương, nơi mà Mỹ coi là khu vực chiến lược quan trọng nhất.


Người đứng đầu Lầu Năm góc chỉ rõ “sự trỗi dậy của Trung Quốc bản thân nó là một hiện tượng bình thường”, nhưng “một số hành vi” của Trung Quốc, đặc biệt là những động thái ở Biển Đông đang khiến Mỹ và các đồng minh khu vực “rất bất an”.


Về thách thức thứ ba, ông Carter cho rằng đó là việc “tăng cường kiềm chế và phòng chống ham muốn hạt nhân không hề suy giảm cũng như sự khiêu khích không ngừng của Triều Tiên”.


Hai thách thức còn lại lần lượt là việc “ngăn chặn Iran xâm lược, gây ra ảnh hưởng nguy hại ở vùng Vịnh” và “tấn công chủ nghĩa khủng bố”, bao gồm việc nhanh chóng đánh sập tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.


Ngoài ra, theo hãng tin Sputnik của Nga, ông Carter còn cảnh báo “Nga và Trung Quốc đang tiến hành hiện đại hóa quân sự” để “loại bỏ khoảng cách công nghệ với Mỹ”.


Nhằm đối phó, Lầu Năm góc đang tích cực triển khai chương trình đầu tư, bao gồm tăng cường thực lực chiến tranh phi đối xứng và chiến tranh hỗn hợp, ví dụ trong năm tài khóa 2017, quân đội Mỹ sẽ đầu tư 34 tỷ USD vào lĩnh vực không gian mạng, tác chiến điện tử và hàng không vũ trụ…

Hoàng Hà