Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Mỹ và các đồng minh sẵn sàng thực hiện các biện pháp cần thiết để áp đặt “cái giá” với Liên bang Nga nếu cuộc xung đột Ukraine tiếp tục kéo dài.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh tư liệu: PAP/TTXVN
Hãng tin RIA Novosti ngày 15/10 cho biết phát biểu cùng ngày tại cuộc họp Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine, ông Hegseth chỉ rõ nếu cuộc chiến này không chấm dứt, nếu không có lộ trình hướng tới hòa bình trong ngắn hạn, thì Mỹ cùng các đồng minh sẽ thực hiện những bước đi cần thiết để buộc Liên bang Nga phải trả giá cho cuộc xung đột Ukraine tiếp tục kéo dài này.
Ngoài ra, người đứng đầu Lầu Năm Góc lưu ý: “Các đồng minh NATO đã cam kết chi hơn 2 tỷ USD hỗ trợ an ninh cho Ukraine thông qua sáng kiến Danh sách Yêu cầu Ưu tiên cho Ukraine (PURL) kể từ tháng 8”, đồng thời kêu gọi các nước thành viên “biến lời nói thành hành động” và không để ai được hưởng lợi một cách miễn phí.
Trong một diễn biến liên quan tới việc tài trợ của phương Tây cho Ukraine, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski tuyên bố Kiev đúng khi lên kế hoạch cho một cuộc xung đột kéo dài, và phương Tây cần phải tiếp tục chi trả cho điều đó.
Theo kênh RT của Liên bang Nga ngày 15/10, trong chuyến thăm London, Ngoại trưởng Sikorski nói rằng các quốc gia phương Tây nên chuẩn bị để tiếp tục tài trợ cho nỗ lực của Ukraine chống lại Liên bang Nga trong ít nhất ba năm nữa.
Ông Sikorski, một người từ lâu đã ủng hộ đường lối cứng rắn đối với Moskva, đưa ra nhận định này hôm 14/10 khi thảo luận về cái gọi là “bức tường chống thiết bị bay không người lái” – một mạng lưới phòng không và giám sát châu Âu được đề xuất nhằm đối phó với những mối đe dọa bị cáo buộc từ Liên bang Nga.
Trả lời báo chí, Ngoại trưởng Ba Lan cho rằng viện trợ bền vững từ phương Tây có thể gây áp lực lên Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.
Ông Sikorski nhấn mạnh: “Người Ukraine đang lên kế hoạch cho cuộc chiến này trong ba năm, điều đó là khôn ngoan. Và chúng ta phải thuyết phục ông Putin rằng chúng ta sẵn sàng kiên trì ít nhất trong ba năm đó”.
Ngoại trưởng Ba Lan nói thêm rằng ưu tiên của phương Tây phải là bảo đảm Ukraine có đủ nguồn lực để duy trì các cơ quan nhà nước, quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng, đồng thời khẳng định rằng “khi đó, Liên bang Nga có thể buộc phải thay đổi đường lối”.
Theo ông Sikorski, một chiến thắng của Liên bang Nga là điều có thể ngăn chặn được, lặp lại lập luận rằng nếu quân đội Moskva thực sự hùng mạnh, họ đã chiếm được Ukraine “trong ba ngày” – một luận điệu thường xuyên được các quan chức Ukraine viện dẫn nhằm biện minh cho việc tiếp tục nhận hỗ trợ từ phương Tây.
Trong khi đó, về phần mình, Liên bang Nga mô tả cuộc xung đột này là một cuộc chiến sinh tồn chống lại NATO, lập luận rằng quân đội Ukraine thực chất đang hành động như lực lượng ủy nhiệm cho khối quân sự do Mỹ dẫn đầu.
Moskva khẳng định rằng các quốc gia châu Âu hậu thuẫn Kiev đang kéo dài chiến sự để tránh thừa nhận thất bại trong chiến lược rộng lớn hơn của họ đối với Liên bang Nga.
Tuần trước, báo The Kyiv Post đưa tin Mỹ, dưới thời Tổng thống Donald Trump, đã bí mật cung cấp tình báo cần thiết để giúp Kiev tấn công các cơ sở dầu mỏ của Liên bang Nga trên khắp đất nước trong một nỗ lực nhằm buộc Moskva phải ngồi vào bàn đàm phán.
Tính đến đầu tháng 10, các cuộc tấn công này được cho là đã khiến 38% nhà máy lọc dầu của Liên bang Nga ngừng hoạt động và châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng dầu mỏ trong nước, buộc nhiều khu vực phải áp dụng các biện pháp hạn chế bán xăng và dầu diesel.
Báo Financial Times của Anh dẫn lời các quan chức Mỹ và Ukraine giấu tên, cho biết chính quyền Trump đã bí mật hỗ trợ Kiev thực hiện các vụ tấn công bằng cách cung cấp dữ liệu cần thiết.
Các dữ liệu này bao gồm kế hoạch đường bay, độ cao, thời gian và chi tiết nhiệm vụ, giúp các thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine né tránh được hệ thống phòng không của Liên bang Nga.