08:15 11/08/2013

Bộ trưởng Quốc phòng Israel làm Thủ tướng tạm quyền

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa trải qua ca phẫu thuật sa ruột thành công, và trong thời gian phẫu thuật, Bộ trưởng Quốc phòng Moshe Yaalon đã thay ông điều hành nội các.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa trải qua ca phẫu thuật sa ruột thành công, và trong thời gian phẫu thuật, Bộ trưởng Quốc phòng Moshe Yaalon đã thay ông điều hành nội các.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Thedailystar


Quan chức Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, ông Netanyahu hiện đang được chăm sóc hồi phục sức khỏe tại một bệnh viện ở Jerusalem, sau khi trải qua ca phẫu thuật kéo dài vào tối thứ bảy, ngày 10/8. Một nhóm bác sĩ đã hội chẩn và phát hiện ra chứng sa ruột sau khi ông Netanyahu cảm thấy đau trước đó ít giờ.

Bộ trưởng Quốc phòng Moshe Yaalon được chỉ định làm Thủ tướng tạm quyền trong vài tiếng khi ông Netanyahu trải qua ca mổ. Dự kiến, cuối ngày hôm nay 11/8, Thủ tướng Netanyahu sẽ xuất viện và được đưa về nhà để theo dõi tiếp.

Bộ trưởng Yaalon cũng sẽ thay thế ông Netanyahu chủ trì phiên họp các bộ trưởng để bàn về việc phóng thích tù nhân Palestine - một phần nội dung trong các cuộc đàm phán hòa bình Israel - Palestine.


HT (ABCNews)