Ngày 21/6, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố binh sĩ nước này được toàn quyền hành động để loại bỏ các mối đe dọa tại Liban, đồng thời khẳng định quân đội Israel sẽ tiếp tục hiện diện tại khu vực mà Tel Aviv gọi là “vùng an ninh”.
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Sarba, miền Nam Liban ngày 10/6/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel với Hezbollah có hiệu lực từ ngày 19/6 sau nhiều tháng giao tranh leo thang. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn nhà nước Liban NNA, các cuộc không kích của Israel trong ngày 20/6 vẫn khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.
Phía Israel cho biết các cuộc tấn công được tiến hành nhằm đáp trả việc Hezbollah nã đạn vào lực lượng nước này ở miền Nam Liban. Một quan chức Israel mô tả các mục tiêu bị tấn công là những “cơ sở và mục tiêu của Hezbollah”.
Trong khi đó, một quan chức Hezbollah khẳng định lực lượng này cam kết tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn chừng nào Israel còn thực hiện các điều khoản đã thống nhất. Quan chức trên cũng bác bỏ quan điểm cho rằng quân đội Israel có quyền tự do hoạt động tại miền Nam Liban.
Theo nguồn tin này, các tay súng Hezbollah đã không nổ súng nhằm vào lực lượng Israel kể từ 18 giờ 30 ngày 20/6. Các nguồn tin an ninh cũng cho biết Israel không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào nhằm vào Liban kể từ thời điểm đó. Đây được xem là khoảng thời gian dài nhất không xảy ra các cuộc tấn công lớn kể từ khi xung đột giữa Hezbollah và Israel bùng phát tại Liban vào ngày 2/3.
Khi được hỏi về thời điểm gần nhất Israel nổ súng vào Liban hoặc giao tranh với Hezbollah, quân đội Israel từ chối cung cấp thông tin cụ thể. Lực lượng này cũng không phản hồi đề nghị bình luận về tuyên bố cho rằng họ đã ngừng các hoạt động quân sự kể từ 18 giờ 30 ngày 20/6.
Các quan chức Iran cho biết tình hình Liban là một trong những nội dung trọng tâm tại cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran diễn ra ngày 21/6 tại Thụy Sĩ. Cuộc gặp diễn ra sau khi Washington và Tehran đạt được một khuôn khổ nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai bên, vốn bùng phát vào cuối tháng 2 và làm gia tăng căng thẳng trên toàn khu vực.
Hiện quân đội Israel vẫn kiểm soát một phần miền Nam Liban, trong khi Hezbollah khẳng định lực lượng này có quyền tiến hành các hoạt động chống lại sự hiện diện quân sự của Israel trên lãnh thổ Liban, nhưng sẽ ngừng các cuộc tấn công nhằm vào miền Bắc Israel.
Bộ trưởng Katz cho biết quân đội Israel sẽ tiếp tục duy trì lực lượng tại tất cả các vị trí thuộc “vùng an ninh”, kéo dài khoảng 10 km bên trong lãnh thổ miền Nam Liban. Theo Israel, khu vực này đóng vai trò bảo vệ các cộng đồng dân cư ở miền Bắc nước này.
Trong tuyên bố ngày 21/6, ông Katz nhấn mạnh: “Mọi thành quả mà Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đạt được trong chiến dịch tại Liban đều được duy trì. Các lực lượng của chúng tôi đang triển khai trong khu vực an ninh dọc theo Đường Vàng ở Liban và từ đó tiếp tục tiến sâu vào bên trong để chống lại các phần tử khủng bố và cơ sở hạ tầng khủng bố”.