11:11 23/11/2022

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc gặp người đồng cấp Việt Nam, Indonesia và Philippines

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 23/11 thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup đã có cuộc gặp song phương với những người đồng cấp Việt Nam, Indonesia và Philippines tại thành phố Siem Reap (Campuchia) nhằm thảo luận về vấn đề hợp tác công nghiệp vũ khí và các vấn đề an ninh khác.

Chú thích ảnh
 Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Cuộc gặp này diễn ra bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 9 đang diễn ra tại Campuchia.

Trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang, Bộ trưởng Lee Jong-sup đã thảo luận cách thức tăng cường hợp tác quốc phòng song phương. Bộ trưởng Phan Văn Giang mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác về công nghiệp quốc phòng và chuyển giao công nghệ trên cơ sở tiềm năng và nhu cầu của mỗi bên (bao gồm tạo điều kiện cho dự án hợp tác giữa Tập đoàn Viettel và Tập đoàn Hanwha của Hàn Quốc). Bộ trưởng Phan Văn Giang mời ông Lee Jong-sup thăm Việt Nam nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm nay. Bộ trưởng Lee Jong-sup tuyên bố ông sẽ tích cực cân nhắc thực hiện chuyến thăm Việt Nam vào năm tới.

Trong khi đó, tại cuộc gặp người đồng cấp Indonesia Prabowo Subianto, Bộ trưởng Lee Jong-sup ghi nhận hoạt động hợp tác trong lĩnh vực sản xuất vũ khí giữa hai nước, trong đó có dự án phát triển máy bay chiến đấu tối tân có tên gọi KF-21. Về phần mình, ông Prabowo nhấn mạnh cam kết của Indonesia đối với dự án KF-21, vốn được lãnh đạo hai nước xác nhận tại cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 7 vừa qua. Ngoài ra, ông Lee Jong-sup cũng đề nghị Indonesia hợp tác nhằm chính thức hóa cuộc họp cấp Bộ trưởng Quốc phòng giữa Hàn Quốc và ASEAN do Indonesia sẽ đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên ASEAN vào năm 2023.

Trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Jose C. Faustino Jr., ông Lee Jong-sup bày tỏ hy vọng mở rộng hợp tác quốc phòng trong các cuộc tập trận chung và các lĩnh vực khác, viện dẫn cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước hồi đầu tháng này, trong đó hai bên nhất trí cần phải tăng cường hợp tác chiến lược. Về phần mình, ông Faustino bày tỏ hy vọng hợp tác với Seoul để tăng cường an ninh hàng hải.

Văn Khoa (TTXVN)