04:10 23/04/2026

Bộ trưởng Quốc phòng Đức lần đầu tiết lộ chiến lược quân sự

Ngày 22/4, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius lần đầu tiên công bố chiến lược quân sự dành cho Quân đội Liên bang Đức (Bundeswehr) cũng như toàn bộ nước Đức.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. Ảnh: Ảnh: PAP/TTXVN

Euronews dẫn lời Bộ trưởng Pistorius nêu rõ: “Chúng tôi có mục tiêu rõ ràng: tiếp tục nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của Bundeswehr, và thực hiện điều đó với tốc độ nhanh chóng”.

Ông Pistorius cũng tiết lộ rằng chiến lược này chủ yếu được thúc đẩy bởi xung đột Nga - Ukraine cùng những diễn biến trên chiến trường và trong ngành công nghiệp quốc phòng, cho thấy lực lượng vũ trang phải liên tục thích ứng, ngay cả với những thách thức chưa thể lường trước. Ông Pistorius cảnh báo rằng trật tự quốc tế đang bị thách thức hơn bao giờ hết.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức lý giải: "Nói cách khác, thế giới trở nên khó lường hơn và nguy hiểm hơn". Trong bối cảnh đó, chính phủ Đức đã rà soát sự tiến hóa của các mối đe dọa, xác định những kịch bản có khả năng xảy ra đồng thời nhận diện xung đột tiềm ẩn mà Berlin cần chuẩn bị.

Chuyên gia an ninh Đức - ông Christian Molling gọi chiến lược này là bước khởi đầu quan trọng song cảnh báo “không nên ngộ nhận đây là thời điểm mà mọi thứ sẽ thay đổi trong chớp mắt”.

Ông nhấn mạnh: “Về mặt lịch sử, việc hoạch định quân sự của Đức chịu chi phối mạnh mẽ bởi các yêu cầu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Điều đó sẽ không thay đổi về bản chất và cũng không nên thay đổi. Tuy nhiên, điểm mới nằm ở chỗ Đức giờ đây đã chính thức định hình mục tiêu quân sự quốc gia, các ưu tiên và không gian hành động của mình, từ đó đưa những yếu tố này vào khuôn khổ NATO và châu Âu”.

Trong tương lai, quân đội Đức sẽ giảm tập trung vào số lượng quân số cố định và chú ý nhiều hơn đến các năng lực cụ thể. "Vấn đề không phải là số lượng chính xác của xe tăng, chiến đấu cơ hay chiến hạm trong 10, 15 hay thậm chí 20 năm tới", ông Pistorius lưu ý đồng thời lập luận rằng điều quan trọng là lực lượng này thực sự có thể làm được gì.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Đức tham gia huấn luyện tại Saarlouis. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Một trụ cột quan trọng khác của chiến lược là "tấn công sâu" - khả năng tấn công các mục tiêu nằm sâu phía sau tiền tuyến. Năng lực này bao gồm các loại vũ khí chính xác tầm xa được thiết kế để phá hủy tuyến đường tiếp tế, trung tâm chỉ huy cùng cơ sở hạ tầng trọng yếu của kẻ thù ngay từ giai đoạn đầu.

Cách tiếp cận này được xem là rất quan trọng để làm suy yếu cơ sở hạ tầng của kẻ thù từ sớm và giảm bớt áp lực lên lực lượng của chính mình. Hiện tại, Bundeswehr chỉ có khả năng hạn chế trong lĩnh vực này. Hệ thống chính của họ là tên lửa hành trình Taurus với tầm bắn hơn 500km và thuộc phân khúc thấp hơn của khả năng tấn công tầm xa.

Tuy nhiên, trong tương lai, Đức đặt mục tiêu mở rộng đáng kể khả năng tấn công các mục tiêu như vậy với độ chính xác cao và ở khoảng cách xa hơn. Một ví dụ là kế hoạch mua sắm tên lửa hành trình JASSM-ER cho chiến đấu cơ F-35 mới. Với tầm bắn khoảng 1.000km, nó sẽ mở rộng tầm hoạt động của Bundeswehr vượt xa các hệ thống hiện tại. Cả JASSM-ER và F-35 đều do tập đoàn quốc phòng khổng lồ Lockheed Martin của Mỹ sản xuất.

Cũng theo Bộ trưởng Pistorius, một số phần trong chiến lược đang được giữ kín có chủ đích. Các kịch bản cụ thể và kế hoạch triển khai tiềm năng sẽ không được công khai bởi điều đó có thể cung cấp quá nhiều thông tin cho đối thủ.

Song song với việc cải tổ chiến lược, chính phủ Đức đang lên kế hoạch mở rộng đáng kể Bundeswehr. Mục tiêu là đạt tổng quân số 460.000 người, bao gồm cả quân thường trực và lực lượng dự bị. Hiện tại, Đức có khoảng 184.300 binh sĩ thường trực và khoảng 860.000 quân dự bị. Việc tăng quân số sẽ được thực hiện theo nhiều giai đoạn. Mục tiêu trước mắt là nhanh chóng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu vào năm 2029. Trong những năm tiếp theo, các năng lực mới sẽ được phát triển nhằm chuẩn bị cho các hệ thống vũ khí mới sắp ra mắt.

Đồng thời, Bundeswehr cũng đang hướng tới việc trở nên linh hoạt hơn về mặt tổ chức. Bộ Quốc phòng đặt mục tiêu cắt giảm thủ tục hành chính và tinh giản quy trình. Các kế hoạch bao gồm chuyển đổi quy trình làm việc sang kỹ thuật số để thay thế các hệ thống dựa trên giấy tờ, giảm bớt yêu cầu báo cáo và tăng cường sử dụng công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI).

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc