02:08 23/02/2026

Bộ trưởng Quốc phòng Anh muốn đi đầu trong việc điều quân tới Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey tuyên bố mong muốn trở thành người đầu tiên trong vai trò triển khai lực lượng binh sĩ tới Ukraine.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey nói chuyện với binh lính tại Khu huấn luyện Stanford gần Thetford, Anh. Ảnh: Getty Images 

Trả lời phỏng vấn được báo The Telegraph đăng tải ngày 21/2, ông Healey nêu rõ: “Tôi muốn là Bộ trưởng Quốc phòng triển khai quân đội Anh tới Ukraine, bởi điều đó đồng nghĩa cuộc chiến này cuối cùng sẽ kết thúc”. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các nước châu Âu tăng cường thảo luận về cơ chế bảo đảm an ninh và khả năng hiện diện lực lượng quốc tế tại Ukraine khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Theo Bộ trưởng Healey, một trụ sở gồm 70 nhân sự đã được thành lập như một phần của lực lượng đa quốc gia dành cho Ukraine, được công bố tại Paris (Pháp) hồi tháng 1 vừa qua. Đây được xem là bước đi cụ thể nhằm chuẩn bị cho các kịch bản triển khai trong tương lai, nếu điều kiện cho phép.

Trước đó, tại Paris, Pháp đã tổ chức cuộc họp của “Liên minh Tự nguyện”. Tại đây, Thủ tướng Anh Keir Starmer cam kết sẽ phối hợp với Pháp thiết lập các căn cứ quân sự trên khắp Ukraine, nhằm tạo điều kiện cho việc triển khai binh sĩ trên thực địa khi cần thiết, đồng thời hỗ trợ tiến trình tái thiết sau xung đột.

Tuyên bố chung sau cuộc họp được ký bởi Thủ tướng Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nêu rõ kế hoạch Anh và Pháp sẽ thiết lập các “trung tâm quân sự” trên lãnh thổ Ukraine. Các trung tâm này được cho là đóng vai trò điều phối, huấn luyện và hỗ trợ hậu cần trong trường hợp triển khai lực lượng quốc tế.

Đáng chú ý, lần đầu tiên, Mỹ đề nghị “hỗ trợ lực lượng này trong trường hợp bị tấn công”. Theo đánh giá của một số nhà lãnh đạo châu Âu, động thái này mang tính chất thay đổi cục diện, thể hiện mức độ can dự sâu hơn của Washington đối với các cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine trong giai đoạn hậu xung đột.

Tổng thống Zelensky cho biết các đồng minh đã xây dựng những kế hoạch chi tiết liên quan đến phương án triển khai, bao gồm quân số, chủng loại vũ khí cụ thể cũng như các thành phần lực lượng vũ trang cần thiết, bảo đảm khả năng hoạt động hiệu quả trên thực địa.

Tuy nhiên, Tổng thống Macron cho hay quy mô lực lượng Pháp có thể được triển khai tới Ukraine nhằm duy trì hòa bình sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Liên bang Nga có thể ở mức “vài nghìn” binh sĩ. Trong khi đó, Đức - quốc gia bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ đối với Ukraine nhưng thận trọng hơn về khả năng đưa binh sĩ tới Ukraine - cho biết có thể cân nhắc triển khai lực lượng tới một lãnh thổ NATO lân cận thay vì hiện diện trực tiếp tại Ukraine. Về phần mình, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni một lần nữa loại trừ hoàn toàn khả năng điều binh sĩ Italy tới thực địa.

Phía Mỹ cũng cho biết sẽ dẫn dắt một chiến dịch giám sát công nghệ cao dọc theo đường ranh giới ngừng bắn trong bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào giữa Liên bang Nga và Ukraine, nhằm xác định trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm nếu xảy ra. Các phương tiện như thiết bị bay không người lái, vệ tinh và hệ thống cảm biến sẽ được sử dụng để phục vụ công tác này.

Về phía Moskva, Nga trước đó đã bác bỏ khả năng hiện diện của binh sĩ NATO hoặc các lực lượng liên quan đến “Liên minh Tự nguyện” tại Ukraine, kể cả trong khuôn khổ bảo đảm an ninh. Nga cảnh báo sẽ coi bất kỳ binh sĩ châu Âu nào hiện diện tại Ukraine là “mục tiêu hợp pháp”. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh mọi kịch bản dẫn tới việc các đồng minh NATO triển khai lực lượng tới Ukraine đều hoàn toàn không thể chấp nhận và có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng nghiêm trọng.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc