11:18 22/11/2015

Bộ trưởng Nội vụ Đức phản đối triển khai quân đội ở trong nước

Ngày 22/11, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere đã bày tỏ phản đối việc triển khai quân đội ở trong nước.


Cảnh sát Đức làm nhiệm vụ tại sân vận động HDI Arena ở Hanover sau khi trận bóng đá Đức - Hà Lan bị hủy, tối 17/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, trả lời phỏng vấn tờ "Bild am Sonntag" (Hình ảnh Chủ nhật), Bộ trưởng Maiziere cho rằng bảo đảm an ninh nội địa là nhiệm vụ của cảnh sát Đức vốn luôn được lực lượng này thực hiện tốt. Ông nhấn mạnh quân đội Đức có thể hỗ trợ cảnh sát nhưng chỉ trong một số điều kiện nhất định và điều này đã được Tòa án hiến pháp liên bang quy định rõ.

Tuyên bố của Bộ trưởng Maiziere được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Đức vẫn chia rẽ về việc tăng cường an ninh ở nước này. Bộ trưởng Tài chính Wolfgang Schäuble thuộc đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo ( CDU) ủng hộ việc triển khai binh sĩ trên đường phố để hỗ trợ cảnh sát trong trường hợp khẩn cấp. 

Về phần mình, Bộ trưởng Tư pháp Heiko Maas thuộc đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) lại bác bỏ ý tưởng này, cho rằng điều nước Đức cần làm là siết chặt hơn nữa luật pháp về an ninh. Trong khi đó, kết quả cuộc thăm dò dư luận vừa công bố tại Đức cho biết có tới 91% số người dân được hỏi ủng hộ tăng cường an ninh trên đường phố sau khi xảy ra các vụ đánh bom ở Pháp.

Ngày 22/11, phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn kết quả một cuộc thăm dò dư luận của kênh truyền hình Đức ARD vừa công bố cho biết có tới 91% số người được hỏi ủng hộ áp đặt "các biện pháp an ninh phù hợp" như tăng cường sự hiện diện của cảnh sát và kiểm tra an ninh vốn đã được thông báo ngay sau khi xảy ra các vụ đánh bom ở Pháp. Chỉ có 5% số người được hỏi cho rằng các biện pháp như vậy có thể gây tổn hại tới các quyền theo Hiến pháp của họ.

Hiến pháp liên bang Đức quy định quân đội chỉ được phép triển khai trong nước trong trường hợp xảy ra thiên tai hoặc thảm họa lớn.

Trong khi đó, tại Bỉ, thủ đô Brussels đã bước sang ngày thứ hai được đặt trong tình trạng báo động cao. Một trong hai đối tượng này được cho là có thể mang theo bom tương tự như đã sử dụng ở vụ tấn công ở Paris hồi tuần trước. Ngày 22/11, Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Jan Jambon cho biết nhà chức trách vẫn đang truy lùng hai nghi can khủng bố trong các vụ tấn công ở Pháp, trong khi cảnh sát và quân đội tiếp tục tiến hành tuần tra tại các khu phố. Dự kiến, các bộ trưởng và giới chức an ninh sẽ có cuộc gặp trong ngày để quyết định liệu có nên kéo dài tình trạng báo động an ninh hay không.

Tình trạng an ninh cao tại Brussels đã được ban bố từ tối 21/11. Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, các quán cà phê và quán ăn trong thủ đô đã được khuyến cáo đóng cửa lúc 18h nhằm đảm bảo an ninh, trong khi các quán bar, cà phê, quán ăn đêm ở khu phố Saint-Gery cũng như khu vực giữa Bourse và Plattesteen cũng đều được yêu cầu đóng cửa sớm.

Trước đó cùng ngày, cảnh sát Bỉ thông báo trong một đợt truy quét tại khu vực thủ đô Brussels, cảnh sát Bỉ đã bắt giữ một đối tượng quan trọng trong vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thủ đô Paris của Pháp. Tại nhà của đối tượng này, cảnh sát đã tìm thấy nhiều khẩu súng, trong đó có hai khẩu được giấu trong một chiếc xe tải nhỏ.

Đánh giá về những diễn biến này, chuyên gia về chủ nghĩa khủng bố thuộc Viện Nghiên cứu ngăn ngừa khủng hoảng Rolf Tophoven cảnh báo sự bành trướng của chủ nghĩa khủng bố đang ở mức đặc biệt lo ngại sau hàng loạt vụ tấn công và âm mưu khủng bố tại châu Âu.

Trả lời phỏng vấn báo "Focus" (Tiêu điểm), ông Tophoven nhận định hoạt động khủng bố của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã mở rộng và vươn tới bán đảo Sinai của Ai Cập, Tunisia và giờ là tới cả châu Âu, vượt xa phạm vi ở Iraq và Syria. 

Ông nhấn mạnh các vụ tấn công ở Paris cho thấy khả năng tiến hành khủng bố của IS đã đạt tới những giới hạn mới, theo đó tổ chức này có thể sử dụng nhiều loại vũ khí chiến tranh cho một chuỗi hoạt động "có tính tập trung" diễn ra trong khoảng thời gian ngắn. Chuyên gia trên cũng cho rằng IS còn phát triển nhanh "mô hình tổ chức kiểu nhà nước" trong thời gian qua và đây là một "sự phát triển mang tính chiến lược" của IS.

TTXVN/Tin Tức