07:09 12/07/2012

Bộ trưởng Ngoại giao VN tiếp xúc song phương bên lề AMM 45

Bên lề Hội nghị AMM 45 và các hội nghị liên quan tại thủ đô Phnom Penh (Phnôm Pênh) của Campuchia, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Ngoại giao các nước Canađa, Pakistan và CHDCND Triều Tiên.

Ngày 11/7, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 45 (AMM 45) và các hội nghị liên quan tại thủ đô Phnom Penh (Phnôm Pênh) của Campuchia, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Ngoại giao các nước Canađa, Pakistan và CHDCND Triều Tiên.

 

Chiều 11/7, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh gặp Bộ trưởng Ngoại giao Canađa, Ngài John Baird. Ảnh: Trần Chí Hùng - TTXVN

 

Tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Canađa John Baird, hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là quan hệ kinh tế - thương mại, giáo dục, lao động, nông nghiệp, sự phối hợp giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Bộ trưởng Phạm Bình Minh nhấn mạnh hai bên cần thúc đẩy các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai nước; cho rằng còn nhiều cơ hội, tiềm năng để mở rộng hợp tác giữa hai nước, nhất là về thương mại, đầu tư; đề nghị hai bên có các hoạt động thiết thực nhằm tăng cường quan hệ nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2013.

 

Bộ trưởng Ngoại giao Canađa đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam và khẳng định ưu tiên quan hệ với Việt Nam; nhất trí về các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ giữa hai Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp; mong muốn sớm ký kết Hiệp định Khung về Bảo hộ Đầu tư (FIPA) với Việt Nam. Ông nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giáo dục giữa hai nước, đồng thời cam kết Canađa sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho học sinh, sinh viên Việt Nam theo học tại Canađa và bày tỏ mong muốn có vai trò tích cực hơn trong khu vực.

 

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Hina Rabbani Khar đánh giá cao thành tựu đổi mới cũng như vai trò tích cực của Việt Nam trong ASEAN; khẳng định ưu tiên quan hệ với Việt Nam trong chính sách khu vực và mong muốn thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước. Người đứng đầu ngành ngoại giao Pakixtan nhấn mạnh tín hiệu tốt là quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước phát triển nhanh trong thời gian qua, tuy nhiên hai bên cần tìm các biện pháp tăng cường quan hệ hơn nữa như xem xét khả năng ký Hiệp định Tự do thương mại song phương, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, dệt may, dầu khí, dược phẩm.

 

Bộ trưởng Phạm Bình Minh chia sẻ đánh giá và các đề xuất tăng cường quan hệ hai nước của Bộ trưởng Hina Rabbani Khar và hoan nghênh Lãnh đạo cấp cao Pakistan thăm Việt Nam. Bộ trưởng nhấn mạnh quan hệ kinh tế - thương mại hai nước còn rất nhiều tiềm năng, đồng thời đánh giá cao sự phối hợp giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương thời gian qua.

 

Tại cuộc tiếp xúc song phương giữa Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Pak Ui Chun, hai bên chia sẻ đánh giá và đề xuất các biện pháp nhằm tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Triều Tiên, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

 

 

TTXVN/Tin tức