12:10 10/12/2012

Bộ trưởng Lao động từ chức vì.. đánh người lao động

Ngày 9/12, báo chí Peru loan tin Bộ trưởng Lao động nước này, ông Jose Villena đã từ chức sau vụ bê bối cáo buộc quan chức này đã hành hung một nhân viên sân bay trong khi cố tình đòi lên một máy bay đang chuẩn bị cất cánh.

Ngày 9/12, báo chí Peru loan tin Bộ trưởng Lao động nước này, ông Jose Villena (ảnh) đã từ chức sau vụ bê bối cáo buộc quan chức này đã hành hung một nhân viên sân bay trong khi cố tình đòi lên một máy bay đang chuẩn bị cất cánh.


Ảnh: Internet

 

Truyền thông Peru nhận định rằng, quyết định xin từ chức của Bộ trưởng Jose Villena là khá bất ngờ, và vị trí bỏ trống trong nội các Peru đã được thay thế bằng luật sư Teresa Laos.


Đầu đuôi vụ bê bố này xảy ra hôm 27/11/2012, khi Bộ trưởng Villena đến sân bay Arequipa trễ giờ và đã... nổi cơn lôi đình với nhân viên quầy check-in, đòi dừng chuyến bay ông đã đặt vé, cho dù chiếc máy bay đang lăn bánh trên đường băng. Theo lời của các nhân viên hãng hàng không Lan Peru, ông Villena đã đánh một nhân viên trực quầy và lớn tiếng đòi sa thải các nhân viên khác, trong khi tranh cãi về vụ trễ chuyến bay của mình. Hôm 7/12, ông Villena đã lên tiếng xin lỗi về hành vi thô lỗ ở sân bay Arequipa, nhưng bác bỏ thông tin ông đã hành hung nhân viên Lan Peru.



T.L