07:20 12/07/2019

Bộ trưởng Lao động Mỹ từ chức vì vụ bê bối tình dục của tỷ phú Jeffrey Epstein

Ngày 12/7, Bộ trưởng Lao động Mỹ Alex Acosta đã tuyên bố từ chức một tuần sau khi xuất hiện tin đồn gây tranh cãi liên quan tới vụ bê bối của tỷ phú Jeffrey Epstein.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Lao động Mỹ Alex Acosta. Ảnh: CNN

Tổng thống Trump cho hay, Thứ trưởng Lao động Pat Pizzella sẽ trở thành Quyền Bộ trưởng bộ này.

CNN cho hay Bộ trưởng đã thông báo quyết định từ chức khi đang đứng cạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, trong bối cảnh xuất hiện thông tin về vụ bê bối liên quan tới cách ông giải quyết một vụ kiện phạm tội tình dục nhằm vào tỷ phú Jeffrey Epstein hồi năm 2008, thời kỳ ông Acosta còn là một trưởng lý liên bang Mỹ ở tiểu bang Florida.

Quyết định từ chức được đưa ra 2 ngày sau khi ông Acosta tổ chức một cuộc họp báo bất thường để thông tin chi tiết về hành động của ông hồi năm 2008 khi đang giữ cương vị trưởng lý liên bang ở quận Nam Florida.

Các cáo buộc đã xuất hiện vào năm 2005 sau khi cảnh sát tại Palm Beach, bang Florida nhận được thông tin rằng Epstein đã lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên trong biệt thự tại đây. Đến năm 2007, Epstein đối mặt với các buộc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên trong giai đoạn từ năm 1999-2007, đồng thời còn ép nạn nhân của mình tìm kiếm và dụ dỗ thêm các cô gái khác cùng độ tuổi vào đường dây. Cuộc điều tra liên bang về Epstein kết thúc năm 2008 sau khi ông này thừa nhận hai tội danh về mại dâm. Theo thỏa thuận với cựu công tố viên Alexander Acosta khi đó, bản án của Epstein đã được giảm xuống còn 13 tháng.

Tuy nhiên, sau đó ông Alex Acosta đã ký thông qua một thỏa thuận xử lý rất nhẹ Epstein đối với tội xâm hại tình dục trẻ vị thành niên. Thỏa thuận này thậm chí cho phép Epstein ra khỏi cơ sở giam giữ 6 ngày trong tuần để đến nơi làm việc.

Tuy nhiên, các nạn nhân phản đối phán quyết trên, cho rằng quan điểm của họ đã không được lắng nghe và thỏa thuận trên đã vi phạm Đạo luật Quyền của các nạn nhân. Một văn phòng của Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra xem liệu các công tố viên chính phủ có sai phạm trong vụ Epstein hay không.

Hồi tháng 2/2019, một thẩm phán ở Florida ra phán quyết lật lại thỏa thuận năm 2008 nói trên.

Cuối tuần qua, tỷ phú Jeffrey Epstein, 66 tuổi, đã bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ ngày 6/7 với cáo buộc tổ chức mại dâm. Luật sư của Epstein khẳng định thân chủ không nhận tội trong một phiên tòa ngày 8/7.

Chú thích ảnh
Chân dung tỷ phú Mỹ Jeffrey Epstein. Ảnh: AFP/TTXVN

Epstein bị cáo buộc trong giai đoạn từ năm 2002 tới năm 2005 đã dụ dỗ các bé gái trong độ tuổi vị thành niên tới thăm biệt thự của mình tại Manhattan, New York, và bất động sản tại Palm Beach, bang Florida, để quấy rối tình dục sau đó trả cho các nạn nhân hàng trăm USD mỗi người. Trong số này, có cả các nạn nhân chỉ 14 tuổi. Theo bản cáo trạng, Epstein bị cáo buộc tội danh âm mưu và tổ chức mại dâm.

Trong khi đó, Bộ Tư pháp Mỹ lại khẳng định không có lý do để hủy bỏ thỏa thuận mà ông Acosta đã ký năm nào. Một văn phòng của Bộ Tư pháp đang điều tra xem liệu các công tố viên chính phủ có sai phạm trong vụ Jeffrey Epstein hay không.

Jeffrey Epstein là một tỷ phú ngành tài chính, có quan hệ bạn bè với nhiều nhân vật tiếng tăm như cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump và Hoàng tử Anh Andrew.

Các ứng cử viên tổng thống hàng đầu của đảng Dân chủ như Joe Biden và Elizabeth Warren, cũng như Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Thủ lĩnh phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer trước đó đã yêu cầu Bộ trưởng Acosta từ chức.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức