11:10 28/11/2011

Bộ trưởng đầu tiên trong chính phủ lâm thời ở Libi từ chức

Luật sư Fethi Tarbel, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao trong chính phủ lâm thời của nước này, đã từ chức do bất đồng xung quanh việc bổ nhiệm, trở thành thành viên đầu tiên rời khỏi chính phủ đầu tiên được thành lập ở Libi thời hậu Kadhafi.

Theo Tân Hoa xã, một nguồn tin thân cận với Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libi (NTC) ngày 27/11 cho biết, luật sư Fethi Tarbel, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao trong chính phủ lâm thời của nước này, đã từ chức do bất đồng xung quanh việc bổ nhiệm. Như vậy, ông Taben là bộ trưởng đầu tiên rời khỏi chính phủ đầu tiên được thành lập ở Libi thời hậu Kadhafi.

Ông Tarbel, đến từ thành phố Benghazi (phía đông Libi) đã được bổ nhiệm làm người đứng đầu Bộ Thanh niên và Thể thao trong nội các được Thủ tướng Abdel Rahim el-Keeb công bố ngày 22/11. Nguồn tin trên cho biết ông Tarbel đã đệ đơn từ chức ngày 25/11, và trên thực tế, ông này chưa bao giờ tới Tripôli để nhậm chức.

Trong một diễn biến liên quan, phóng viên TTXVN tại Angiêri ngày 27/11 cho biết chính phủ lâm thời Libi muốn xét xử những người trung thành với ông Kadhafi chạy sang Angiêri và dự tính sẽ chuyển cho chính quyền nước này danh sách những nhân vật bị truy nã có thể đang lẩn trốn ở đây cần dẫn độ về Libi.

Phó Tổng thư ký Mặt trận dân tộc giải phóng Libi (FNSL) và là thành viên NTC, ông Mohamed Ali Abdellah cho biết, chính phủ Libi đã bắt đầu soạn thảo đề nghị gửi các nước có liên quan và chuẩn bị danh sách những nhân vật bị truy nã để yêu cầu dẫn độ về Libi, trong đó có cả những người nhà ông Kadhafi đang trú ngụ ở Angiêri.

TTXVN/Tin tức