01:16 21/01/2015

Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq: Giá dầu thế giới đã chạm đáy

Giá dầu không thể rơi xuống mức thấp hơn nữa sau khi đã giảm gần 60% kể từ hồi tháng 6/2014.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Adel Abdul Mahdi ngày 21/1 cho rằng giá dầu không thể rơi xuống mức thấp hơn nữa sau khi đã giảm gần 60% kể từ hồi tháng 6/2014.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Adel Abdul Mahdi cho rằng giá dầu mỏ không thể thấp hơn nữa.


Phát biểu trong cuộc họp báo tại Kuwait, ông Mahdi nói: “Theo tính toán của chúng tôi, giá dầu đã chạm đáy và rất khó giảm sâu hơn mức giá này. Chúng tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu thực sự nào cho thấy giá dầu sẽ giảm sâu và liên tục. Một số nhân tố sẽ phát huy ảnh hưởng để vực dậy giá dầu”.

Ông Mahdi còn cho rằng mức giá dầu thấp hiện nay sẽ loại bỏ phần nào hoạt động sản xuất dầu với chi phí cao, đặc biệt là dầu đá phiến. Theo ông, điều này có khả năng giảm bớt sản lượng dư thừa hiện nay, ước đạt 2,5 triệu thùng/ngày, đồng thời đẩy giá dầu tăng.

Trong phiên giao dịch chiều 20/1, giá dầu thô ngọt nhẹ Tây Texas (WTI) giao trong tháng 3 đã tăng 44 cent lên 46,91 USD/thùng, trong khi giá dầu thô Biển Bắc Brent cũng tăng 44 cent, ở mức 48,42 USD/thùng.


TN (Theo AFP)