11:19 18/11/2016

Bộ trưởng Công an Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Hưng Yên

Chiều 18/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm về Hưng Yên dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân" tại khu dân cư thôn Đình Dù, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, nhân kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đình Dù là khu dân cư tiêu biểu của huyện Văn Lâm trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Nơi đây có khu di tích tưởng niệm Bác Hồ về thăm. Thôn đã được công nhận danh hiệu làng văn hóa, số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa là 92%. Nằm sát Quốc lộ 5A và đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, thôn Đình Dù có nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa xã hội.

Nhân dân trong thôn cần cù, năng động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, có tinh thần đoàn kết trong cộng đồng làng xóm, cùng chung sức xây dựng nông thôn mới giàu đẹp, văn minh. 100% đường làng ngõ xóm được bê tông hóa, trong đó nhân dân đã hiến hơn 800 m2 đất làm đường, cùng với số tiền ủng hộ và đóng góp xây dựng hơn 3 tỷ đồng.

Bộ trưởng Tô Lâm được dân cư thôn Đình Dù nhiệt liệt chào đón. Ảnh: Báo Công an nhân dân.

Bên cạnh đó, thôn Đình Dù luôn thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng khu dân cư 3 không”, cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” thực hiện không xả chất thải ra nơi công cộng, thành lập tổ vệ sinh thu gom rác thải vận chuyển về nơi quy định, mang lại cảnh quan xanh sạch đẹp cho làng xóm. Nhân dân trong thôn thực hiện tốt hương ước, quy ước của làng, luôn gìn giữ kỉ cương, mọi người sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, phòng chống tội phạm và các tai tệ nạn xã hội, các tổ hòa giải kịp thời giải quyết các mâu thuẫn mới nảy sinh, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội. Mọi người dân đều tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ anh ninh Tổ quốc", đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh tố giác tội phạm theo hình thức tự quản. Do vậy, không phát sinh người mới nghiện ma túy và nhiễm HIV/AIDS.

Phát biểu trong ngày hội của bà con thôn Đình Dù, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những kết quả đạt được của địa phương. Trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", bà con luôn giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Bộ trưởng đề nghị Ban công tác Mặt trận khu dân cư Đình Dù phát huy những kết quả đạt được, tập hợp đông đảo bà con nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, để quê hương Đình Dù ngày càng phát triển phồn vinh và hạnh phúc.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị tỉnh Hưng Yên tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể các cấp tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", đẩy mạnh các phong trào "xây dựng khu dân cư 3 không", "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "Ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu cháu thảo hiền", nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế, kết hợp giảm nghèo bền vững. Mặt khác, tỉnh tiếp tục vận động nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc góp phần xây dựng các khu dân cư trong tỉnh an toàn, bình yên giàu đẹp và văn minh.

Về công tác mặt trận, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Ủy ban mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận tiếp tục phát huy vai trò, chức năng của mình, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến các cơ quan Đảng và Nhà nước, phối hợp thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội đảm bảo hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu cụ thể của địa phương.

Mai Ngoan (TTXVN)