02:13 07/02/2020

Bộ trưởng Bộ VH,TT& DL biểu dương các cô gái 'vàng' của bóng đá nữ Việt Nam 

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã thắng Đội tuyển nữ Myanmar với tỷ số 1-0 trong trận ra quân ở vòng loại thứ 3 Bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á, trong khuôn khổ bảng A, vào tối 6/2.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Việt Nam quyết giành chiến thắng trước Myanmar. Ảnh: TTXVN

Ngân Thị Vạn Sự là người ghi bàn thắng duy nhất cho đội Việt Nam ở phút 62. Chiến thắng này đã giúp tuyển nữ Việt Nam lọt vào vòng loại cuối cùng để chọn các đội đến Tokyo (Nhật Bản) dự Thế vận hội vào tháng 8 tới.

Ngày 7/2, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, đã gửi thư biểu dương Đội tuyển nữ Việt Nam khi giành vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng Olympic.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh: Để có được chiến thắng, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đã phải vượt qua nhiều khó khăn, từ sự thiếu hụt về lực lượng đến việc phải tập luyện, thi đấu trong điều kiện thời tiết giá rét. Bộ trưởng biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của huấn luyện viên trưởng, ban huấn luyện cùng các cầu thủ và đội ngũ bác sĩ… đã nỗ lực hết mình, đem đến niềm vui cho người hâm mộ, nhân dân cả nước những ngày đầu Xuân Canh Tý 2020.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chúc toàn đội tiếp tục phát huy phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam, gặt hái thêm nhiều thành công trong trận đấu gặp đội tuyển Hàn Quốc và sắp tới sẽ là 2 trận loại trực tiếp vào tháng 3/2020...

Bảng đấu của Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có 3 đội sau khi Đội tuyển nữ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bỏ giải. Do Myanmar đã thua cả 2 trận, Việt Nam và Hàn Quốc chắc chắn đứng ở 2 vị trí đầu tiên và giành quyền đi tiếp.

Ngày 9/2, Đội tuyển nữ việt Nam sẽ gặp Hàn Quốc ở trận phân định ngôi nhất bảng, sau đó cả hai sẽ biết được đối thủ tiếp theo của mình sau lượt trận cuối bảng B diễn ra ngày 13/2.

Quốc Trị (TTXVN)