07:18 14/07/2017

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ làm việc tại Đà Nẵng

Ngày 14/7, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ dẫn đầu đã làm việc tại thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ biểu dương và đánh giá cao kết quả mà ngành giáo dục thành phố đã đạt được trong thời gian qua. Bộ trưởng lưu ý, thành phố cần tiếp tục tập trung rà soát, quy hoạch mạng lưới giáo dục, chú trọng quy hoạch phát triển theo ngành nghề, tránh đầu tư những ngành dư thừa nhân lực. Thành phố cần đầu tư mạnh vào những ngành còn thiếu nhân lực, cụ thể là các ngành du lịch, công nghệ thông tin, công nghệ vui chơi, giải trí.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Bên cạnh đó, ngành giáo dục Đà Nẵng cần đẩy mạnh dạy và học ngoại ngữ, ưu tiên giảng dạy tiếng Anh, với những ngoại ngữ khác cần có kế hoạch giảng dạy tùy theo nhu cầu và điều kiện; đẩy mạnh ứng dụng tin học trong quản lý, giảng dạy, đẩy mạnh tin học hóa. Đồng thời tích cực đi đầu trong thực hiện Đề án Công nghệ thông tin mà Bộ đang triển khai để cùng với triển khai nhiệm vụ dạy ngoại ngữ làm thế mạnh phát triển giáo dục của thành phố.

Theo báo cáo của UBND thành phố Đà Nẵng, trong thời gian tới, thành phố xác định mục tiêu phấn đấu 100% trẻ em ra lớp trên địa bàn 7 quận, huyện ở tất cả các loại hình trường mầm non được uống sữa; giảm ít nhất 50% các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh, không sử dụng kết quả các cuộc thi để cộng điểm tuyển sinh; đa dạng hóa việc dạy ngoại ngữ trong nhà trường và xã hội; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo các qui định của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn cán bộ quản lý giáo dục…

Năm học 2016-2017, về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, ngành giáo dục thành phố đã đạt được nhiều thành tích tiêu biểu. Về việc ban hành các chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo, thành phố đã ra quyết định Thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố; bàn giao các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định…

Đối với cấp giáo dục mầm non, triển khai hiệu quả Đề án sữa học đường giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố; xây dựng Trung tâm chăm sóc giáo dục trẻ mầm non Onesky - Đà Nẵng tại khu công nghiệp Hòa Khánh nhằm giải quyết vấn đề trường lớp mầm non ở khu công nghiệp và khu chế xuất; huy động 100% trẻ 6 tuổi ra lớp… Đối với cấp giáo dục phổ thông, thực hiện chương trình mở cổng trường, thư viện, khu vui chơi, tủ sách mở; học sinh nghỉ hè đúng trọn vẹn 03 tháng, tựu trường đầu tháng 9 đã thu hút được đánh giá cao của dư luận, nhân dân nhiệt tình ủng hộ.

Cao Phương (TTXVN)