02:19 16/02/2017

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm làm việc với Cục An ninh Tây Bắc

Ngày 16/2, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, làm việc tại Cục An ninh Tây Bắc.

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cùng đại diện UBND tỉnh Yên Bái; lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ Cục An ninh Tây Bắc, lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái.

Tại buổi làm việc, đồng chí Tô Lâm đã biểu dương và đánh giá cao kết quả Cục An ninh Tây Bắc đạt được thời gian qua, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại các tỉnh Tây Bắc và phụ cận.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Cục An ninh Tây Bắc tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, quyết tâm vượt khó, bám sát cơ sở, bám sát địa bàn, đặc biệt là những điểm nóng, phức tạp, phát huy trách nhiệm của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị cần làm tốt công tác tranh thủ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với việc thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, tin tưởng và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển sản xuất, nâng cao đời sống…

Đồng chí Tô Lâm ghi nhận sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh Yên Bái đối với Cục An ninh Tây Bắc thời gian qua để cán bộ, chiến sỹ Cục An ninh Tây Bắc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhiều năm nay, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục An ninh, sự giúp đỡ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái, các địa phương vùng phụ cận và sự ủng hộ, đùm bọc giúp đỡ của nhân dân các dân tộc vùng Tây Bắc, Cục An ninh Tây Bắc đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Bắc; đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, lợi dụng vấn đề dân tộc để xâm phạm an ninh quốc gia; thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sỹ Cục An ninh Tây Bắc thường xuyên bám sát cơ sở, thực hiện 4 cùng “cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc” với đồng bào để vận động quần chúng, tranh thủ phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chăm lo đời sống và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong nhân dân, đặc biệt là ở những địa bàn xung yếu, khu vực biên giới, địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Đức Tưởng (TTXVN)