12:18 10/12/2019

Bố trí 30 tổ cảnh sát 141 tăng cường để đảm bảo an ninh trước và sau trận chung kết U22 Việt Nam - U22 Indonesia

Dự kiến trước và sau trận chung kết U22 Việt Nam và Indonesia tối ngày 10/12 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng đột biến. Lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) thành phố đã sẵn sàng phương án phân luồng giao thông từ xa để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Theo Thiếu tá Đinh Ngọc Đạo, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội),  đơn vị phụ trách các tuyến đường thuộc quận Hoàn Kiếm, Đội đã huy động, bố trí chốt trực 100% quân số tại các điểm nóng dự báo đông người cổ vũ bóng đá để hướng dẫn, phân luồng giao thông từ xa như: Cầu Gỗ - Lương Văn Can - Hàng Gai - Bảo Khánh - Lê Thái Tổ - Hàng Trống - Hàng Khay - Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hàng Bài - Đinh Tiên Hoàng - Tràng Tiền - Ngô Quyền - Lý Thái Tổ... nhất là khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Chú thích ảnh
CSGT Công an TP Hà Nội tham gia đảm bảo giao thông. 

Bên cạnh đó, Đội CSGT số 1 cũng sẽ triển khai các tổ tuần tra lưu động trên các tuyến phố: Chợ Đồng Xuân - Trần Nhật Duật - Phan Đình Phùng - Cửa Nam - Trần Quang Khải - Lý Thường Kiệt - Phan Chu Trinh - Lê Thánh Tông - Bác Cổ - Chương Dương - Bà Triệu… để kịp thời phát hiện và giải tỏa các điểm ùn tắc, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

Còn Trung tá Vũ Văn Hoài, Đội trưởng Đội tuyên truyền giải quyết tai nạn (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin, trước và sau trận đấu chung kết U22 Việt Nam và U22 Indonesia, dự báo lượng phương tiện lưu thông vào nội đô sẽ tăng đột biến, nên Phòng CSGT Công an TP Hà Nội sẽ tập trung lực lượng chốt trực tại các vị trí ra vào các quận nội thành như: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Hai Bà Trưng…; đồng thời, tăng cường các tổ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc giao thông. Đặc biệt, trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT sẽ giải tán các điểm tụ tập đông người, ngăn chặn đám đông có dấu hiệu đua xe.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cũng khuyến cáo người điều khiển phương tiện giao thông cần tuân thủ sự hướng dẫn, điều tiết giao thông của lực lượng CSGT để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cũng bố trí 30 tổ cảnh sát 141 tăng cường tại vị trí "nóng", kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

“Tại các điểm công cộng có đặt màn hình lớn phục vụ người hâm mộ hay các nhà hàng, quán bar có màn hình chiếu bóng đá đều có lực lượng cảnh sát cơ động phối hợp với CSGT, nhằm đảm bảo an ninh trật tự nhiều vòng", Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội khẳng định. 

Vân Sơn/Báo Tin tức