07:16 22/07/2021

'Bò tót' Tây Ban Nha ì ạch ngày ra quân Olympic Tokyo 2020

Được đánh giá rất cao nhưng ứng cử viên cho tấm HCV Olympic Tokyo 2020 là Tây Ban Nha lại khởi đầu kém thuyết phục khi để Ai Cập cầm hòa 0 - 0 ở lượt trận đầu tiên môn bóng đá nam diễn ra chiều 22/7.

Chú thích ảnh
Tây Ban Nha để Ai Cập chia điểm ngày ra quân tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: DM

HLV De La Fuente của Olympic Tây Ban Nha đã tung ra đội hình tốt nhất của mình với Pedri - cầu thủ trẻ xuất sắc nhất EURO 2020 cùng Eric Garcia, Mikel Oyarzabal, Dani Olmo, Pau Torres và thủ môn Unai Simon, những cầu thủ của tuyển quốc gia Tây Ban Nha vừa trở về từ VCK EURO 2020.

Trong khi đó, HLV Shawky Gharieb bên phía Ai Cập đã không thể triệu tập bất kỳ một ngôi sao đang chơi bóng ở châu Âu nào mà sự vắng mặt đáng tiếc nhất là tiền đạo đang khoác áo Liverpool Mohamed Salah. Đến với Olympic Tokyo 2020, đội trẻ Ai Cập hầu hết là những cầu thủ "vô danh" thi đấu ở trong nước.

Bước vào trận đấu, với sự lấn lướt về chất lượng đội hình, Tây Ban Nha chiếm lĩnh thế trận. Họ chuyền rất nhiều song không thể tạo ra các cơ hội ăn bàn trước hàng thủ hàng thủ được tổ chức rất tốt của Ai Cập.

Pha bóng đáng chú ý nhất của "Bò tót" trong hiệp 1 diễn ra ở phút 27 khi Ceballos thực hiện cú sút xa đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng sau đó lại tìm đúng cột dọc khung thành thủ môn Elshenawy bên phía Ai Cập.

Bước sang hiệp 2, dù có những điều chỉnh nhân sự ngay từ đầu nhưng lối chơi của Tây Ban Nha vẫn thế khi kiểm soát bóng nhiều, hiệu quả lại không cao.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0 - 0. Trận hòa cho thấy còn quá nhiều vấn đề với ứng cử viên sáng giá nhất cho tấm HCV Tây Ban Nha. Trong khi đó, 1 điểm ở trận ra quân này là rất quý giá với Ai Cập.

Với dàn cầu thủ chất lượng được Transfermarkt định giá lên tới 545,9 triệu euro, tuyển U23 Tây Ban Nha được nhận định sẽ ghi dấu ấn trên đất Nhật Bản. Tuy nhiên, cũng giống như tuyển Tây Ban Nha ở EURO 2020, tuyển Olympic Tây Ban Nha cũng khởi đầu khá chậm chạp, chặng đường hướng đến ngôi vị cao nhất sau 29 năm của thầy trò HLV De La Fuente được dự báo khá nhiều khó khăn với những đối thủ được nhận định khá mạnh còn lại của bảng C là Argentina và Australia.

Đội hình xuất phát của 2 đội:

Olympic Tây Ban Nha: Simon, Mingueza, Garcia, Torres, Miranda, Pedri, Merino, Ceballos, Olmo, Oyarzabal, Asensio.

Olympic Ai Cập: Elshenawy; Eraky, El Wench, Hegazy, Galal, Fotouh; Ashour, Tawfik; Mohamed, Sobhi, Rayan

L. Sơn/Báo Tin tức