08:17 06/08/2012

Bò tót chết tại sân bay: 2 năm quanh quẩn ở gần TP Huế

Liên quan đến con bò tót lạc vào sân bay Phú Bài và sau đó bị chết, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa hoàn tất công tác điều tra xác định nguồn gốc và hướng đi của con vật này.

Liên quan đến con bò tót lạc vào sân bay Phú Bài và sau đó bị chết, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa hoàn tất công tác điều tra xác định nguồn gốc và hướng đi của con vật này.



Qua gặp gỡ nhiều người dân, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên-Huế kết luận con bò tót này có thể bị lạc đàn hoặc do môi trường sống bị ảnh hưởng nên đã từ rừng tự nhiên về đến khu Động Hoàng, thuộc xã Thủy Bằng (Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế ) từ năm 2010.


Bò tót đi qua các xã Phú Sơn, Thủy Phù (Hương Thủy), đến xã Lộc Bổn (Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) vào khoảng tháng 2-2012.


Đến giữa tháng 5-2012, con vật này đã trở lại xã Thủy Phù, rồi đi dọc theo các khu rừng về hướng khu công nghiệp Phú Bài, sau đó đến xã Thủy Lương, Thủy Tân (Hương Thủy) trước khi vào sân bay Phú Bài ngày 23-7.


Theo kết quả điều tra, con vật này đã tấn công nhiều người, trong đó có vụ làm em Nguyễn Thị Hồng Sương (SN 1995, xã Phú Sơn) bị thương, phải khâu 37 mũi ở chân và bà Nguyễn Thị Thí (phường Thủy Lương) thiệt mạng.

 
Theo nld.com.vn