10:19 11/10/2017

Bộ Tài chính: Tổng giám đốc Vietlott xin thôi việc do nguyện vọng cá nhân

Chiều 11/10, ông Phạm Đức Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) cho biết: Ngày 29/9, Bộ Tài chính đã quyết định cho ông Tống Quốc Trường thôi giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) theo nguyện vọng cá nhân.

Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, ông Tống Quốc Trường, nguyên Tổng giám đốc Vietlott đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và có tinh thần trách nhiệm trong 5 năm làm việc tại đơn vị này.

Ông Tống Quốc Trường đã thôi chức Tổng giám đốc Vietlott từ đầu tháng 10/2017.

“Kể từ ngày 23/8/2012, trong 5 năm giữ cương vị Tổng giám đốc, tập thể lãnh đạo Vietlott đã đánh giá ông Trường thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, có tinh thần trách nhiệm, có khả năng điều hành. Tuy nhiên, ngày 6/9 và 25/9, Bộ Tài chính có nhận được đơn của cá nhân ông Tống Quốc Trường đề nghị thôi thực hiện nhiệm vụ Tổng giám đốc và các nhiệm vụ liên quan tại Vietlott,” ông Thắng nói.

Đại diện Bộ Tài chính cũng dẫn quy định hiện tại về các trường hợp người điều hành doanh nghiệp Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ được thôi việc trong đó có quy định theo nguyện vọng cá nhân. Nhân sự thay thế điều hành hoạt động Vietlott đã được lãnh đạo Bộ Tài chính cân nhắc và quyết định giao ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành công ty kể từ ngày 1/10.

Ông Tống Quốc Trường được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Vietlott từ năm 2012. Báo cáo 6 tháng được công bố của Vietlott cho thấy, doanh thu bán vé xổ số có thuế của đơn vị này đạt 1.884 tỷ đồng, bằng 53,07% kế hoạch năm 2017. Đơn vị này nộp ngân sách Nhà nước đạt gần 482 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch năm nay.

Minh Phương/Báo Tin Tức