01:17 26/01/2011

Bổ sung thêm hai tàu khu trục chặn tàu cá Trung Quốc

Lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan ngày 26/1 đã khánh thành hai tàu khu trục nhỏ nhằm tăng cường năng lực của hòn đảo này trong việc ngăn chặn hành vi đánh bắt cá trái phép, chủ yếu là từ phía Trung Quốc Đại lục.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan ngày 26/1 đã khánh thành hai tàu khu trục nhỏ nhằm tăng cường năng lực của hòn đảo này trong việc ngăn chặn hành vi đánh bắt cá trái phép, chủ yếu là từ phía Trung Quốc Đại lục.

Giới chức Đài Loan cho biết "Đài Nam", tàu khu trục trọng tải 2.000 tấn, được đặt theo tên của thành phố miền Nam Đài Loan, đã đi vào hoạt động sau buổi lễ khánh thành do Tổng thống Mã Anh Cửu chủ trì tại cảng Cao Hùng.

Tàu này có khả năng di chuyển trong phạm vi 7.500 dặm (12.000 km), sẽ được sử dụng để tuần tra các vùng biển xung quanh Đài Loan và cả vùng biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) đang tranh chấp.

Bất chấp mối quan hệ giữa Đài Bắc và Bắc Kinh đang ấm lên, lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan vẫn thường xuyên đưa tin về sự xâm phạm lãnh hải của các tàu đánh cá Trung Quốc Đại lục./.

Theo TTXVN