12:17 19/12/2018

Bờ sông Bồ sạt lở nghiêm trọng, hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và thiên tai, những năm qua, nhiều đoạn bờ sông Bồ trên địa bàn các huyện Quảng Điền, Phong Điền và thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế bị sạt lở nghiêm trọng.

Đặc biệt, từ sau đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 7 - 14/12, tình trạng sạt lở càng diễn biến phức tạp hơn, ảnh hưởng đến cuộc sống và sản xuất của hàng trăm hộ dân nơi đây.

Chú thích ảnh
Bờ sông Bồ sạt lở ăn sâu vào đường giao thông. Ảnh: baothuathienhue.vn

Vài năm trở lại đây, bờ sông Bồ đoạn qua xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của hàng trăm hộ dân địa phương. Đợt mưa lũ vừa qua gây sạt lở bờ sông nghiêm trọng, đoạn qua 3 thôn Niêm Phò, Tân Xuân Lai và Phước Yên, tổng chiều dài hơn 200m, trong đó có đoạn bị sạt lở sâu, chỉ cách nhà dân chừng 5m...

Ông Nguyễn Ngân, thôn Niêm Phò, xã Quảng Thọ cho biết: Tình trạng sạt lở bờ sông ở đây diễn biến phức tạp, nhiều nơi đã bị ăn sâu vào đất liền 5 - 7m. Tuyến đường dân sinh nằm ven bờ sông Bồ đi qua thôn Niêm Phò giờ đã không còn, 4 hộ dân ở xung quanh nhà ông phải di dời đi nơi khác. Gia đình ông và các hộ dân ở đây rất lo lắng khi tình trạng này kéo dài nhất là trong mùa mưa bão.

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, chính quyền địa phương đã lên phương án di dời các hộ dân trong vùng nguy hiểm khi có thiên tai, bão lụt; báo cáo huyện Quảng Điền, các ban, ngành liên quan, rà soát lập dự trù kinh phí khắc phục tạm thời. Bên cạnh đó, tiến hành cắm biển cảnh báo nguy hiểm, vận động nhân dân chặt bỏ một số loại cây lớn có khả năng ảnh hưởng đến đê kè, giảm tình trạng sụt lún.

Ngoài xã Quảng Thọ, trên địa bàn huyện Quảng Điền, tình trạng sạt lở bờ sông cũng diễn biến ngày càng phức tạp. Riêng đợt mưa lớn vừa qua, có thêm khoảng 2 km bờ sông Bồ bị sạt lở nặng đoạn qua các xã Quảng An, Quảng Phú, Quảng Thành.

Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Điền cho biết: Đợt mưa lớn kéo dài vừa qua khiến tình trạng sạt lở bờ sông Bồ trên địa bàn huyện diễn biến khá phức tạp, trong đó, có 9 điểm sạt lở nghiêm trọng, 36 hộ dân nằm trong diện phải tái định cư khẩn cấp.

Trước tình hình đó, địa phương chuẩn bị phương án di dời và sơ tán kịp thời khi có tình huống thiên tai khẩn cấp, tuyên truyền, huy động lực lượng, người dân dùng cọc tre, bao tải cát gia cố tạm thời nhằm hạn chế tình trạng sạt lở. Về lâu dài cần xây dựng hệ thống đê kè chống sạt lở bờ sông, tuy nhiên kinh phí thực hiện rất lớn nên nằm ngoài khả năng của địa phương.

Địa phương kiến nghị cần quan tâm hỗ trợ kinh phí để khắc phục kịp thời các điểm sạt lở nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Tại các phường Hương Xuân, Hương Vân, thị trấn Tứ Hạ thuộc thị xã Hương Trà và xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tình trạng sạt lở bờ sông Bồ đã xảy ra hơn 10 năm nay và ngày càng phức tạp.

Theo người dân ở đây, cứ đến mùa mưa lũ, bờ sông Bồ lại sạt lở ăn sâu vào từ 2-3m, đe dọa trực tiếp cuộc sống của hàng trăm hộ dân. Các tuyến giao thông liên xã, phường và tuyến liên thôn ven sông bị đe dọa do bờ sông Bồ liên tục bị bào mòn. Sau đợt mưa lớn vừa qua, bờ sông Bồ tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài 2,25 km.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, biến đổi khí hậu, lũ lụt bất thường trong những năm gần đây khiến bờ sông Hương, sông Bồ, sông Ô Lâu, sông Bù Lu, sông Truồi… bị sạt lở khoảng 70 km, đe dọa trực tiếp cuộc sống của hàng ngàn hộ dân.

Ông Phan Thanh Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: Đợt mưa lớn vừa qua đã làm trầm trọng hơn tình trạng sạt lở bờ sông từ những năm 2016-2017 nhưng chưa khắc phục được, đồng thời tiếp tục gây sạt lở bờ sông với chiều dài 8,83 km. Để đảm bảo cuộc sống cho người dân, cần quy hoạch, xây dựng khu tái định cư an toàn, kết hợp với xây dựng bờ kè kiên cố chống sạt lở bờ sông.

Theo đó, để đầu tư xây dựng hệ thống kè chống sạt lở bờ sông và bờ biển trên địa bàn tỉnh cần nguồn kinh phí khoảng 2.000 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương hỗ trợ. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ xử lý khẩn cấp kè chống sạt lở bờ sông Bồ, sông Hương, sông Bù Lu, tổng chiều dài 10 km, kinh phí khoảng 100 tỷ đồng. 

Trong 6 năm qua, bằng nhiều nguồn vốn, tỉnh đã đầu tư và xử lý khoảng 60 km đoạn bờ sông, điểm xung yếu và bố trí tái định cư khoảng 1.000 hộ dân ven biển đầm phá, bờ sông. Nhiều đoạn sông được xây dựng bờ kè chống sạt lở đã phát huy tác dụng trong các mùa mưa bão, lũ.

Thừa Thiên - Huế đang huy động nguồn lực, tập trung đầu tư khắc phục sạt lở, xây dựng kè kiên cố. Cuối tháng 10/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án xây dựng Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch đoạn từ cầu Khe Tre đến Trung tâm y tế huyện Nam Đông, với kinh phí 14,58 tỷ đồng và Dự án kè chống sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua xã Quảng Phú và Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, kinh phí 21 tỷ đồng, trong đó Dự án đầu tư xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua thôn Hạ Lang, xã Quảng Phú, với tổng mức đầu tư 8 tỷ đồng để xây dựng tuyến kè, chiều dài 465,7m. Dự án đầu tư xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua thôn La Vân Thượng, xã Quảng Thọ, với tổng mức đầu tư 13 tỷ đồng, xây dựng tuyến kè, chiều dài 744,6m.

Hai công trình sẽ được thi công vào đầu năm 2019, góp phần ổn định cuộc sống cho gần 300 hộ dân ở hai xã và bảo vệ các công trình dọc bờ sông, tạo cảnh quan khu vực...

Tường Vi (TTXVN)