05:14 26/05/2014

Bò rừng tấn công, 3 người thương vong

Mặc dù đã được cấp cứu tích cực nhưng đến 9 giờ ngày 26/5, nạn nhân Phan Thành Thiện (sinh năm 1993, trú tại thôn Đại An, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, đã không qua khỏi do bị bò rừng húc thủng ruột.

Mặc dù đã được cấp cứu tích cực nhưng đến 9 giờ ngày 26/5, nạn nhân Phan Thành Thiện (sinh năm 1993, trú tại thôn Đại An, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, đã không qua khỏi do bị bò rừng húc thủng ruột.

Theo thông tin từ xã Đại Lãnh, khoảng 5h30 ngày 26/5 trên địa bàn xã Đại Lãnh xuất hiện 1 cá thể bò rừng (nghi là bò tót) xông vào thôn Đại An tấn công làm 1 người chết, 2 người bị thương. Nạn nhân tử nạn là anh Phan Thành Thiện; những nạn nhân bị thương do bị bò rừng húc là cháu Trương Ngọc Duy (10 tuổi) và bà Trà Thị Bình (khoảng 70 tuổi), cùng trú tại thôn Hà Dục Tây, xã Đại Lãnh.

Theo nhận định của người dân và chính quyền địa phương, hiện cá thể bò rừng trên đang ẩn nấp tại địa bàn thôn Đại An và Hà Dục Tây, khả năng tiếp tục gây nguy hiểm cho người dân địa phương là rất lớn. Lãnh đạo xã Đại Lãnh đã báo cáo lên cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo xử lý. Công an huyện Đại Lộc bố trí cán bộ, chiến sỹ phối hợp với lực lượng kiểm lâm trên địa bàn khoanh vùng bò rừng có thể gây hại, đồng thời di chuyển một số người dân ở thôn Đại An ra nơi an toàn nhằm bảo vệ tính mạng cho người dân.


Nguyễn Sơn