05:17 14/05/2017

Bộ Quốc phòng Nga nhận định về vụ phóng tên lửa Triều Tiên

Bộ Quốc phòng Nga nhận định tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên phóng ngày 14/5 đã không đe dọa đến Nga, sau khi Mỹ phỏng đoán rằng vụ phóng tên lửa có thể khiến Moskva tức giận.

Ngày 14/5, các hãng thông tấn nhà nước Nga trích dẫn một thông cáo của bộ trên nêu rõ: "Vụ phóng tên lửa này không gây nguy hiểm đến Liên bang Nga. Các hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa của Nga đã theo dõi đường đi của tên lửa này trong suốt hành trình bay kéo dài 23 phút, cho tới khi nó rơi xuống khu vực trung tâm Biển Nhật Bản (cách lãnh thổ Nga khoảng 500 km)".

Trước đó, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi thắt chặt hơn nữa các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên. Theo Nhà Trắng, tên lửa này rơi xuống quá gần lãnh thổ của Nga và vì thế Tổng thống Trump cho rằng Moskva sẽ không hài lòng với điều đó.

Cùng ngày, một người phát ngôn của Điện Kremlin cho hay Tổng thống Vladimir Putin đã bày tỏ quan ngại về vụ thử tên lửa nói trên của Triều Tiên.

TTXVN/Tin Tức