03:20 13/03/2025

Bộ Quốc phòng Nga công bố video về thị trấn Sudzha vừa được giải phóng

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một đoạn video quay tại thị trấn Sudzha ở vùng Kursk, nơi đã được giải phóng sau khi bị Ukraine kiểm soát từ tháng 8/2024.

Đoạn video ghi lại hình ảnh một khu dân cư bị tàn phá, với các khu vực cơ sở hạ tầng quan trọng như trường học, cửa hàng và các tòa nhà dân cư bị phá hủy hoàn toàn.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã đánh bật các binh sĩ Ukraine cuối cùng khỏi Sudzha vào ngày 13/3, sau các hoạt động quân sự tăng cường trong khu vực. 

Video do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp cho thấy tình trạng hư hại nghiêm trọng của cơ sở hạ tầng tại Sudzha sau nhiều tháng giao tranh ác liệt:

Đài RT nhận định trong chiến dịch phản công ở Sudzha, giai đoạn hoạt động tích cực bắt đầu vào ngày 7/3, khi Nga nhắm vào các tuyến tiếp tế và các cửa khẩu chính của Ukraine, đồng thời mở các cuộc tấn công từ nhiều hướng. Trong động thái táo bạo, Moskva thậm chí đã thực hiện một cuộc đột kích về phía biên giới phía Nam, cắt đứt một tuyến tiếp tế phụ đến Sudzha. Mặc dù sau đó quân đội Nga rút lui khỏi một số vị trí tiền phương, nhưng cuộc đột kích đã gây gián đoạn nghiêm trọng đối với chuỗi hậu cần của Ukraine.

Khác với các trận chiến kéo dài ở Donbass, nơi tập trung vào chiến lược tiêu hao và tiến quân chậm rãi, chiến dịch Sudzha chú trọng vào tốc độ, yếu tố bất ngờ và việc phá hủy có hệ thống các mạng lưới tiếp tế của Ukraine. Cao điểm của chiến dịch này là "chiến dịch đường ống" ngày ngày 8/3, khi một trung đoàn Nga gồm 800 binh sĩ đã phá huỷ chuỗi hậu cần của lực lượng vũ trang Ukraine. Đến cuối ngày, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát các khu vực công nghiệp quan trọng ở phía bắc và phía đông Sudzha. Theo đó, Nga đã sử dụng đường ống dẫn khí đốt bỏ hoang để tiến hành cuộc đột kích đầy bất ngờ nhằm vào lực lượng Ukraine.

Theo kênh CNN, việc giành lại thị trấn Sudzha là một chiến thắng mang tính biểu tượng lớn đối với Nga. Mặc dù Sudzha là một thị trấn nhỏ, với dân số khoảng 5.000 người trước cuộc tấn công của Ukraine, nhưng đây là một trong số ít thị trấn có người ở vẫn do Ukraine kiểm soát.

Ngày 12/3, Tư lệnh quân đội Ukraine, ông Oleksandr Syrsky, tuyên bố lực lượng nước này có thể rút lui đến các vụ trí thuận lợi hơn nếu cần thiết để cứu mạng binh sĩ, nhấn mạnh quân đội Nga đang chịu tổn thất lớn khi cố đạt “lợi thế chính trị”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố: "Rõ ràng Nga đang cố gắng gây áp lực tối đa lên quân đội của chúng tôi. Bộ chỉ huy quân sự đang làm những gì cần làm, cứu càng nhiều mạng sống càng tốt".

Hải Vân/Báo Tin tức