Ngày 18/5, Belarus cho biết nước này đang tiến hành các cuộc huấn luyện với sự tham gia của các đơn vị Nga nhằm nâng cao khả năng triển khai lực lượng liên quan tới vũ khí hạt nhân chiến thuật do Moskva bố trí trên lãnh thổ Belarus.
Nga phóng tên lửa đạn đạo có khả năng hạt nhân. Ảnh: TASS
Theo hãng tin APA của Nga, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết mục tiêu của cuộc tập trận là nâng cao trình độ huấn luyện cho binh sĩ, kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng đổ bộ đường không và tổ chức các hoạt động tác chiến tại những khu vực ngoài kế hoạch triển khai thông thường.
Bộ Quốc phòng Belarus nhấn mạnh cuộc huấn luyện không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào và không tạo ra mối đe dọa đối với an ninh khu vực.
Nga trước đó đã triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus trong khuôn khổ hợp tác quân sự giữa hai đồng minh thân cận. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần khẳng định Moskva vẫn duy trì quyền kiểm soát hoàn toàn đối với số vũ khí này.
Belarus có chung đường biên giới với Nga, Ukraine và ba quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Năm 2023, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã đồng ý cho phép Nga triển khai tên lửa hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ Belarus, một năm sau khi Moskva phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát, Tổng thống Putin thường xuyên nhấn mạnh năng lực hạt nhân của Nga. Phương Tây cho rằng đây là thông điệp nhằm cảnh báo các nước không can dự sâu hơn vào cuộc chiến thông qua việc hỗ trợ quân sự cho Kiev.
Tuần trước, ông Putin tuyên bố Nga sẽ triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat mới vào cuối năm nay, đồng thời tiếp tục chương trình hiện đại hóa lực lượng hạt nhân chiến lược.
Thông báo của Belarus được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng an ninh tại Đông Âu tiếp tục leo thang.
Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga đang lên kế hoạch mở rộng hoạt động quân sự nhằm vào khu vực Baltic thuộc NATO.
Dẫn các tài liệu tình báo bị rò rỉ, ông Zelensky cho rằng Nga có thể sử dụng lãnh thổ Belarus làm bàn đạp để tiến hành các chiến dịch nhằm vào Ukraine hoặc các nước NATO ở sườn phía Đông.
Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Moskva đang xem xét các phương án tác chiến cả ở phía Nam và phía Bắc Belarus, bao gồm hướng Chernihiv-Kiev hoặc khả năng tấn công trực tiếp vào một quốc gia thành viên NATO từ lãnh thổ Belarus.
Ông Zelensky cũng cảnh báo Ba Lan cùng hai quốc gia Baltic là Litva và Latvia - các nước có chung biên giới với Belarus - có thể trở thành mục tiêu trong các kịch bản quân sự nói trên.