09:07 05/09/2012

Bộ Quốc phòng Anh trả thừa tiền lương

Bộ Quốc phòng Anh (MoD) đã phạm phải một sai lầm hy hữu khi chi trả thừa lương cho hơn 400 quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ của Hải quân Hoàng gia, với khoản tiền lên tới 1,2 triệu bảng (1,9 triệu USD).

Bộ Quốc phòng Anh (MoD) đã phạm phải một sai lầm hy hữu khi chi trả thừa lương cho hơn 400 quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ của Hải quân Hoàng gia, với khoản tiền lên tới 1,2 triệu bảng (1,9 triệu USD).

Bộ Quốc Phòng Anh đã phạm phải một sai lầm hy hữu. Nguồn: Internet.


Tờ báo này cho biết MoD đã yêu cầu tất cả những quân nhân này phải trả lại số tiền lương bị thừa.

Trong nhiều trường hợp, mỗi người sẽ bị truy thu bốn ngày lương/tháng cho đến khi khoản tiền thừa được hoàn trả.

Một thủy thủ cho biết anh sẽ phải trả lại 17.000 bảng, trong khi một người khác chỉ phải hoàn trả có 9 bảng.

Những người hiện đang phục vụ trong Lực lượng Hải quân Hoàng gia sẽ bị điều chỉnh lương theo đúng mức của mình, trong khi những người đã rời khỏi quân ngũ sẽ phải hoàn trả số tiền thừa đã nhận trong nhiều lần.

MoD cũng đã xác nhận có 423 quân nhân thuộc Hải quân Hoàng gia hiện đang tại ngũ hoặc đã xuất ngũ sẽ bị ảnh hưởng trong một vài năm.

Trong một thông cáo, MoD nói: "Chúng tôi có thể xác nhận một số nhân viên của Hải quân đã được trả thừa lương.

Chúng tôi xin lỗi tất cả những ai bị ảnh hưởng và theo quy định của chính phủ, số tiền lương đã bị thừa sẽ phải trả lại."

Tuy nhiên, các quân nhân bị ảnh hưởng cũng có thể phản đối lại quyết định của MoD thông qua Cơ quan phụ trách các vấn đề về quân nhân và cựu chiến binh (SPVA).


TTXVN/ Tin Tức