02:14 28/02/2014

Bộ Nội vụ Ukraine cáo buộc Nga 'xâm lược' Crưm

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho biết lực lượng Nga đã nắm quyền kiểm soát hai sân bay ở Crưm, đồng thời lên án lực lượng này đã tiến hành "xâm lược vũ trang và chiếm đóng". Trong khi đó, Hạm đội Biển Đen của Nga bác tin dính líu vào vụ chiếm giữ sân bay này.

Ngày 28/2, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho biết lực lượng Nga đã nắm quyền kiểm soát hai sân bay ở khu vực Crimea (Crưm), đồng thời lên án lực lượng này đã tiến hành xâm lược vũ trang và chiếm đóng. Trong khi đó, Hạm đội Biển Đen của Nga bác tin dính líu vào vụ chiếm giữ sân bay này.

Trên trên mạng xã hội Facebook, ông Avakov cho biết không xảy ra tình trạng đổ máu hay đụng độ nào khi những tay súng vũ trang mà ông mô tả là lực lượng hải quân Nga đã nắm quyền kiểm soát sân bay quân sự Belbek gần cảng Sevastopol - nơi có Hạm đội Biển Đen của Nga đồn trú. Trước đó, những tay súng đã nắm quyền kiểm soát Sân bay quốc tế Simferopol mà không xảy ra đụng độ. Ông Avakov nhấn mạnh: "Tôi coi những gì đang xảy ra là một cuộc xâm lược và chiếm đóng vũ trang vi phạm tất cả các thỏa thuận và thông lệ quốc tế". 

Các tay súng gác tại một sân bay ở Simferopol, Crimea ngày 28/2. Ảnh: Reuters



Hãng thông tấn Interfax cùng ngày đưa tin các quân nhân Nga đội mũ bảo hiểm, mặc áo chống đạn và được sự yểm trợ của xe bọc thép đã nắm quyền kiểm soát vành đai sân bay quân sự Belbek. Interfax dẫn các nguồn tin quân sự khu vực cho biết các quân nhân Nga đã đến sân bay Belbek để ngăn chặn "các tay súng" xâm nhập.

Còn theo các nhân chứng, nhóm người có vũ trang, mới giành quyền kiểm soát Sân bay quốc tế ở thủ phủ Simferopol của Crimea đêm 27/2, đang tuần tra khuôn viên sân bay này, song không tiến vào sảnh hành khách và dường như vẫn để sân bay hoạt động bình thường.

Trong khi đó, theo thông tin mới nhất từ AFP, sân bay dân sự tại Simferopol hôm nay vẫn hoạt động bình thường. Các hành khách vẫn vào sân bay làm thủ tục và các chuyến bay thực hiện theo lịch trình. Hãng thông tấn Interfax cũng đưa tin Hạm đội Biển Đen của Nga đã bác tin dính líu vào vụ chiếm giữ sân bay quân sự Belbek tại Crimea. Thông cáo báo chí của Hạm đội Biển Đen nói rõ không đơn vị nào thuộc hạm đội này được triển khai ở sân bay Belbek hay tham gia việc phong tỏa sân bay. Tuy nhiên, thông cáo nhấn mạnh do tình hình bất ổn, các đơn vị chống khủng bố của Hạm đội Biển Đen đã tăng cường các biện pháp nhằm bảo vệ các khu vực đóng quân của mình ở Crimea cũng như nơi ở của các quân nhân thuộc hạm đội này và gia đình họ tại đây.

Liên quan đến diễn biến nói trên, Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksandr Turchynov đã triệu tập phiên họp khẩn cấp những người đứng đầu lực lượng an ninh nước này để thảo luận những diễn biến tại Crimea, đồng thời cáo buộc các lực lượng của Nga đã dính líu tới tình hình "leo thang" trên bán đảo ở Biển Đen này. Ông Turchynov đề nghị Quốc hội Ukraine tổ chức bỏ phiếu thông qua kiến nghị phía Nga tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho chính phủ tiếp tục thảo luận với Ukraine về các mối quan hệ kinh tế-thương mại, đồng thời tham vấn những đối tác quốc tế về vấn đề viện trợ tài chính. Thông tin này được Điện Kremlin thông báo ngày 28/2, theo đó các đối tác quốc tế bao gồm cả Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Nhóm các nền kinh tế phát triển (G-8).

Trong một tuyên bố được đăng tải trên trang web, Điện Kremlin xác nhận ông Putin đã chỉ thị cho chính phủ xem xét đề nghị viện trợ nhân đạo của khu vực Crưm (Crimea) ở miền Nam Ukraine.


TN
(Theo Reuters, AFP)