02:11 04/02/2019

Bố mẹ tất bật ngày Tết, cẩn trọng với những tai nạn sinh hoạt với trẻ nhỏ

Công việc chuẩn bị Tết tất bật nên phụ huynh đôi khi không để mắt đến con trẻ, chỉ một vài phút lơ là cùng với sự hiếu động, nghịch phá của trẻ, tai nạn có thể xảy ra.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) liên tiếp tiếp nhận 2 ca bé bị tai nạn hy hữu phải nhập viện ngay trong đêm. Đó là trường hợp bé gái 6 tuổi (ở quận Bình Tân) đang chơi bút chì thì bị vấp té, cây bút chì đã đâm vào mặt. Bé thoát chết trong gang tấc khi chiếc bút chì đâm xuyên qua xống mũi và cắm sâu vào sát bờ dưới trong ổ mắt. Chỉ cần chiếc bút đi chệch vị trí khoảng 1 mm thì cô bé có thể đã mất mạng.

Chú thích ảnh
Bé gái do bất cẩn khi chơi bút chì đã bị đâm vào hốc mắt.

Trường hợp thứ hai là một bé trai 4 tuổi  ở Long An, đang nằm chơi và ngậm thanh cầu bánh xe đồ chơi rồi nuốt luôn vào dạ dày. Sau khoảng 30 phút nội soi, bác sĩ Nguyễn Cẩm Tú, Trưởng khoa Tiêu hoá đã lấy được dị vật ra khỏi dạ dày của bé. May mắn là thanh kim loại có 2 đầu nhọn này vẫn chưa gây tổn thương nhiều đến dạ dày và thực quản.

Chú thích ảnh
Thanh dị vật dài 3cm nằm trong dạ dày của bé trai.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết ghi nhận hàng năm, số trẻ phải vào cấp cứu tại các bệnh viện nhi do tai nạn sinh hoạt khoảng 10-20 trường hợp trong mỗi đợt Tết.

Theo các bác sĩ, bị hóc dị vật, tai nạn xe cộ, bỏng, điện giật, ngạt nước… là những tai nạn ngày Tết dễ xảy ra với bé. Do vậy, cha mẹ nên lưu tâm và đề phòng cẩn thận để tránh những sự cố đáng tiếc.

Để phòng ngừa việc nuốt phải dị vật ở trẻ nhỏ, nhất là trong dịp Tết trẻ nghỉ học, phụ huynh bận rộn liên tục, các phụ huynh tuyệt đối không cho các trẻ em chơi các đồ vật nhỏ, đặc biệt vật sắc nhọn, súng, phi tiêu, bút viết... Nếu nghi ngờ trẻ nuốt phải dị vật hoặc tai nạn thương tích phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Đ.Phương/Báo Tin tức