01:14 04/01/2017

Bộ đội giúp dân khôi phục sản xuất sau lũ

Những ngày này, khi những cơn lũ lịch sử đi qua, màu xanh áo lính phủ khắp các cánh đồng ở tỉnh Bình Định để hỗ trợ bà con khôi phục sản xuất sau lũ.

Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã về các địa phương, khẩn trương giúp người dân khắc phục diện tích đất nông nghiệp bị sa bồi thủy phá, nạo vét, đắp lại kênh mương nội đồng bị hư hỏng cho kịp vụ mùa Đông Xuân 2017.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, 5 trận lũ vừa qua đã làm 3.700 ha ruộng lúa bị sa bồi, thủy phá; 250 km kênh mương bị sạt lở, bồi lấp ảnh hưởng đến sản xuất vụ Đông Xuân. Sau lũ, đời sống nông dân Bình Định đang gặp muôn vàn khó khăn, nhiều gia đình rơi vào cảnh trắng tay.

Sáng 3/1/2017, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 573 (Quân khu 5) giúp người dân phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường giao thông bị bồi lấp, sạt lở do lũ lụt. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN

Sau lũ, cả cánh đồng lúa hai vụ gần 20 ha ở thôn Phong Thuận (xã Cát Lâm, huyện Phù Cát) như một sa mạc cát. Dòng nước lũ dữ dội đã phá hỏng kênh tưới xây dựng bằng xi măng, xé toác bờ bao các đám ruộng, hình thành một con kênh mới băng giữa đồng. Các thửa ruộng hai bên con kênh mới này tràn ngập cát. Hơn một tuần nay, 100 cán bộ, chiến sĩ của Trường Quân sự Quân đoàn 3 ( thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 5, đóng tại huyện Phù Cát) đã đến thôn Phong Thuận, dựng lều bạt, tổ chức ăn, nghỉ tại chỗ để giúp dân cải tạo ruồng đồng, phục hồi sản xuất. Từ tờ mờ sáng đến tối mịt, các chiến sĩ miệt mài giúp bà con dọn dẹp sa bồi, thủy phá.

Đại tá Nguyễn Huy Bằng, Chủ nhiệm Chính trị Trường Quân sự Quân đoàn 3 cho biết: Cánh đồng Phong Thuận bị sa bồi, thủy phá nặng nhất, vụ lúa Đông Xuân đã trễ lịch thời vụ. Do đó, đơn vị tập trung lực lượng, làm cuốn chiếu để nông dân có đất, sớm gieo sạ lại. Những ngày cuối tuần và cả dịp nghỉ Tết Dương lịch 2017, bộ đội vẫn ra quân bình thường để giúp dân dọn dẹp sa bồi, thủy phá, hàn khẩu kênh mương vỡ, đắp lại đường sá nông thôn bị lũ gây sạt lở. Anh em đều chung ý chí quyết tâm giúp dân vùng lũ hết sức để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Nông dân Võ Kim Anh bộc bạch: “Vợ chồng tôi đã già, hai con đi học xa. Khi lũ rút đi, đám ruộng toàn cát, không đủ sức mà dọn. May mà có các chú bộ đội giúp đỡ, nếu không vợ chồng tôi phải bỏ luôn vụ Đông Xuân rồi”. Được sự giúp đỡ của bộ đội, hơn hai sào ruộng của gia đình bà Nguyễn Thị Hạnh, ở thôn Phong Thuận đã được hốt sạch lớp sa bồi lấp dày, chuẩn bị làm đất để gieo giống. Dự kiến, các cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Quân đoàn 3 sẽ “cắm trại” ở lại giúp dân xã Cát Lâm trong vòng ba tuần để khắc phục sa bồi, thủy phá, nạo vét và đắp lại kênh mương nội đồng hư hỏng, khôi phục đường giao thông sạt lở.

Cùng thời điểm này, lực lượng Lữ đoàn Pháo phòng không 573 (Quân khu 5) cũng đã phân bổ hàng trăm chiến sỹ về các xã vùng lũ Phước Sơn (huyện Tuy Phước), Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn) và Nhơn Bình, Nhơn Phú (thành phố Quy Nhơn) giúp người dân nạo vét, đắp lại kênh mương nội đồng, khắc phục các tuyến giao thông bị sạt lở do mưa lũ. Đại tá Huỳnh Hải, Phó Chính ủy Lữ đoàn Pháo phòng không 573 chia sẻ: “Lũ chồng lũ làm người dân Bình Định kiệt sức. Đơn vị sẽ dốc hết sức để giúp đỡ người dân khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống”.

Nguyên Linh (TTXVN)