12:19 22/12/2020

Bộ đội biên phòng Xín Cái kiên cường bám trụ, bảo vệ biên giới và ngăn chặn dịch bệnh

Bất kể ngày hay đêm, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, dưới cái lạnh cắt da cắt thịt, những cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Xín Cái vẫn kiên cường bám trụ, bảo vệ biên giới, phối hợp làm tốt nhiệm vụ chốt chặn phòng, chống dịch bệnh.

Chú thích ảnh
Nhóm người nhập cảnh trái phép bị lực lượng biên phòng của Đồn biên phòng Xín Cái phát hiện sáng 31/7/2020. Ảnh: Nguyễn Chiến/TTXVN

Cuối tháng 12/2020, phóng viên có dịp lên thăm các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xín Cái - Bộ Chủ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang. Trời về chiều, tiếng gió thổi rít kèm theo những hạt mưa phùn, cảm nhận rõ cái lạnh của vùng biên ải chiều đông. Nhiệt độ lúc này trên điện thoại báo 1 độ C.

Chiến sĩ trẻ Tẩn Văn Sân (sinh năm 1996, quê ở xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê, Hà Giang), nhanh nhảu chào chúng tôi, miệng xuýt xoa do đang ngâm tay trong chậu nước lạnh như đá để rửa rau. Cuối tháng 7, Sân được điều động lên Đồn Biên phòng Xín Cái và ngay sau đó nhận nhiệm vụ tại điểm chốt, thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng, từ đó cho đến nay.

Sân hồ hởi khoe: “Sau một tuần nhận nhiệm vụ, em đã quen với công việc ở điểm chốt. Sinh ra và lớn lên ở Hà Giang nên em cũng quen với thời tiết lạnh, ở vùng biên thời tiết khắc nghiệt hơn, sinh hoạt khó khăn, nhưng những trải nghiệm ở biên giới đã giúp em có thêm kiến thức và hiểu biết thực tế làm hành trang tương lai của mình”.

Còn chiến sĩ trẻ Nông Văn Tân, cùng điểm chốt với Sân cho biết, ở điểm chốt này không có nước, hàng ngày anh em thay phiên nhau đi lấy nước cách điểm chốt hơn 2 km. Mấy ngày nay thời tiết lạnh, nhiệt độ ban đêm xuống 1 độ C, anh em điểm chốt phải đốt lửa sưởi ấm mới ngủ được.

“Do dịch bệnh, nhiệm vụ của chúng em là tuần tra phát hiện, ngăn chặn người dân xuất, nhập cảnh trái phép. Ngày cũng như đêm, mưa hay nắng, dù tiết trời lạnh đến mấy, chúng em vẫn tuần tra thường xuyên, khó khăn thì động viên lẫn nhau cố gắng hoàn thành nhiệm vụ” - Tân nở nụ cười chia sẻ. 

Tại điểm chốt cách Đồn hơn 6 km đường núi, thường xuyên có sương mù, đi lại khó khăn. Do điểm chốt nằm giữa hai ngọn núi, hút gió với những cơn gió lạnh thấu da, lúc này chúng tôi mới hiểu câu nói của người dân nơi đây: “ruồi vàng, bọ chó, gió Thượng Phùng”.

Vào lúc 23 giờ đêm, 3 chiến sĩ gồm 2 chiến sĩ biên phòng và 1 chiến sĩ công an, vừa đi tuần về vội ngồi xuống bên đống lửa để sưởi ấm. Tại điểm chốt, lán trại bằng bạt, bên trong không có gì ngoài đống lửa để sưởi ấm.

Thiếu tá Mua Mí Cáy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Xín Cái cho biết, trước diễn biến của dịch bệnh và sự khắc nghiệt của tiết trời mùa Đông trên biên giới, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa bảo vệ biên giới, vừa ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch COVID-19, đơn vị phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ yêu tâm công tác, không dao động trước mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và cấp trên giao phó. 

Chú thích ảnh
 Lực lượng biên phòng của Đồn biên phòng Xín Cái lấy lời khai của nhóm đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, ngày 28/7/2020. Ảnh: TTXVN phát

Chiều 19/12, Đại úy Nguyễn Văn Dũng - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xín Cái cho biết, đơn vị sẽ tiếp nhận 18 công dân từ nước ngoài về. Sau khi làm thủ tục tiếp nhận, các chiến sĩ phát khẩu trang y tế, đưa toàn bộ 18 công dân vào lán trại để sưởi ấm. Vừa tuyên truyền, vừa ân cần chăm sóc người dân, các anh đã và đang lan tỏa tình quân - dân, làm ấm lòng đồng bào vùng cao. Ngay sau tiếp nhận, Đồn Biên phòng Xín Cái đã tiến hành kiểm tra y tế, lập hồ sơ quản lý theo đúng quy định.

Kể từ đầu năm 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát, Đồn Biên phòng Xín Cái đã phát hiện 853 vụ với 6.865 trường hợp nhập cảnh trái phép. Đến ngày 10/12, Biên phòng tỉnh Hà Giang còn duy trì 59 chốt kiểm soát cố định, 17 tổ cơ động với 425 người tham gia, phát hiện, bàn giao và đưa vào khu vực cách ly tổng số 8.320 công dân.

Trung tá Lê Việt Phương, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang cho biết, dịp cuối năm, dự kiến hoạt động xuất, nhập cảnh gia tăng. Vì thế, Biên Phòng tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các đồn biên phòng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ dọc tuyến biên giới, đặc biệt là tuyến biên giới thuộc địa bàn các xã Thượng Phùng và Xín Cái do Đồn Biên phòng Xín Cái quản lý, vừa bảo đảm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, vừa kiên quyết phòng, chống dịch COVID-19.

Nguyễn Chiến (TTXVN)