Mỗi độ xuân về, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh lại tất bật mang Tết đến với người dân vùng biển, cửa khẩu cảng. Từ những phần quà nghĩa tình đến các mô hình sinh kế bền vững, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” đã góp phần chăm lo an sinh, thắt chặt tình quân dân, xây nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền biên giới.
BĐBP Thành phố cùng chính quyền địa phương xã Hiệp Phước tặng quà tết cho nhân dân trong Chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản”.
Nguồn động viên quý giá
Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí ấm áp lan tỏa khắp các xã, phường khu vực biên giới biển và cửa khẩu cảng TP Hồ Chí Minh. Ở đó, hình ảnh người lính quân hàm xanh trao tận tay từng phần quà Tết, thăm hỏi từng gia đình chính sách, hộ khó khăn đã trở thành điểm nhấn xúc động trong lòng người dân.
Ghi nhận của phóng viên tại xã đảo Thạnh An, chị Lê Thị Ngọc Mai, một hộ dân có hoàn cảnh khó khăn cho biết, nhiều năm nay gia đình chị sống chủ yếu nhờ nghề biển, thu nhập bấp bênh, nhất là những tháng thời tiết xấu. Phần quà Tết cùng sự thăm hỏi ân cần của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng không chỉ giúp gia đình chị có thêm điều kiện sắm sửa đón xuân, mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn. “Chúng tôi cảm nhận rõ sự quan tâm, sẻ chia và thêm tin tưởng, gắn bó với các anh Biên phòng ở địa phương”, chị Ngọc Mai nói.
Tương tự, tại xã An Thới Đông, ông Nguyễn Văn Hượng cũng xúc động chia sẻ, những phần quà tuy không lớn nhưng là nguồn động viên quý giá, giúp bà con có thêm điều kiện đón Tết ấm áp hơn. Sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và các đơn vị đồng hành đã tiếp thêm niềm tin để người dân nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
BĐBP Thành phố thăm, tặng quà gia đình chính sách tại xã An Thới Đông.
Theo Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh, xuất phát từ những tình cảm chân thành của người dân, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Xuân Bính Ngọ 2026 tiếp tục được triển khai đồng bộ, bài bản. Cụ thể, đã có 2.500 gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh vượt khó đã được chăm lo để đón Tết đủ đầy hơn, với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng huy động từ nhiều nguồn lực xã hội.
Trong khuôn khổ chương trình, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh đã trao kinh phí sửa chữa 4 căn nhà; hỗ trợ 4 phương tiện sinh kế cho các hộ đặc biệt khó khăn; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 350 người dân; trao gần 2.500 phần quà Tết; tặng 60 xe đạp, 50 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; đồng thời gói 800 đòn bánh tét, 400 bánh chưng gửi tặng bà con vui xuân đón Tết.
Ông Trần Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh An cho biết, chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng ân bản" ngày càng mang đậm tính nhân văn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, thể hiện mối quan hệ gắn bó quân - dân bền chặt. Thông qua các hoạt động cụ thể của người lính Biên phòng, giúp địa phương xây dưng niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền và lực lượng vũ trang tại địa phương.
Theo bà Võ Thị Kim Đương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hiệp Phước, mỗi phần quà không chỉ có giá trị vật chất mà còn là sự cổ vũ tinh thần to lớn, góp phần để người dân vùng biển, đảo đón Tết vui tươi, hạnh phúc. Các phần quà này giúp bà khó khăn có cái Tết đầy đủ, ấm cúng hơn.
Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, kiêm Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh cho biết, đời sống người dân Thành phố ngày càng được cải thiện, song vẫn còn những hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn, có nguy cơ tái nghèo. Vì vậy, việc chăm lo Tết cho người dân khu vực biên giới biển không chỉ là hoạt động thường niên mà còn là nhiệm vụ chính trị gắn với xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
Phát huy sức mạnh lòng dân trong bảo vệ chủ quyền
Không dừng lại ở các hoạt động an sinh xã hội, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh xác định xây dựng “thế trận lòng dân” là nhiệm vụ xuyên suốt, mang tính chiến lược trong bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển. Với đặc thù địa bàn rộng, dân cư sinh sống rải rác, đời sống còn phụ thuộc nhiều vào khai thác, nuôi trồng thủy sản, việc củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh được xem là nền tảng để giữ ổn định từ sớm, từ xa.
Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Phó Chính uỷ Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, kiêm Chính uỷ Ban Chỉ huy BĐBP Thành phố và Hội LHPN Thành phố tặng xe đạp cho học sinh vượt khó học tốt tại xã An Thới Đông.
Ngoài ra, trong bối cảnh chính quyền địa phương vận hành theo mô hình hai cấp, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ cơ sở ngày càng cao. Những cán bộ Biên phòng tham gia cấp ủy, Hội đồng Nhân dân tại địa phương đã phát huy rõ vai trò nòng cốt, vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa tích cực tham mưu giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Từ công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến vận động nhân dân chấp hành quy định về khai thác thủy sản, giữ gìn an ninh trật tự, mọi nội dung đều được triển khai bài bản, sát thực tế địa bàn.
Không chỉ dừng ở tuyên truyền, các cán bộ mang quân hàm xanh còn chủ động đề xuất mô hình phát triển kinh tế phù hợp với từng khu vực ven biển, góp phần cải thiện đời sống người dân. Việc phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong giám sát, phản biện xã hội, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con được thực hiện thường xuyên. Qua đó, nhiều kiến nghị chính đáng của người dân được phản ánh kịp thời đến cấp có thẩm quyền, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.
Trung tá Phan Huấn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cần Thạnh nhấn mạnh: “Giữ biển phải gắn với giữ lòng dân. Khi bà con tin tưởng, đồng hành và chấp hành tốt pháp luật, chúng ta sẽ xây dựng được thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Mỗi ngư dân vừa là người lao động trên biển, vừa là "cột mốc sống" góp phần khẳng định chủ quyền”. Theo ông Huấn, niềm tin ấy không thể có trong ngày một ngày hai mà được bồi đắp từ sự gương mẫu, công tâm của từng cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
Các chiến sĩ bộ đội biên phòng đi tuần tra thường xuyên để đảm bảo an toàn cho người dân yên tâm đón Tết.
Tương tự, Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng cũng khẳng định, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân phải bắt đầu từ việc chăm lo đời sống nhân dân, củng cố sự đồng thuận xã hội. Khi người dân hiểu, chia sẻ và tự giác chấp hành pháp luật, đó chính là “lá chắn mềm” nhưng vô cùng vững chắc trong quản lý, bảo vệ chủ quyền. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Biên phòng với cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp xử lý hiệu quả nhiều vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.
Đánh giá về vai trò của lực lượng Biên phòng Thành phố, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho rằng, lực lượng không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền mà còn tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Các chương trình như “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” đã trở thành điểm nhấn, thể hiện rõ phẩm chất gắn bó máu thịt với nhân dân.
Các chiến sĩ bộ đội biên TP Hồ Chí Minh ngày đêm canh giữ bình yên cho người dân vùng biển Cần Giờ.
Thực tế cho thấy, mỗi căn nhà được sửa chữa, mỗi phương tiện sinh kế được hỗ trợ, mỗi suất học bổng trao tay học sinh nghèo… đều góp phần tạo dựng niềm tin, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường trong cộng đồng ven biển. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực ấy, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, trở thành nền tảng vững chắc để bảo vệ chủ quyền biển, đảo và giữ bình yên cho Thành phố trong tình hình mới.