05:16 24/05/2019

Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh phát huy truyền thống, cống hiến tài năng

Ngày 24/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (2014-2019); việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Duy Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội biên phòng TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, qua 5 năm thực hiện, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” được triển khai nghiêm túc trong các đơn vị, giúp nâng cao nhận thức, bước đầu lôi cuốn sự chú ý, tham gia của cán bộ quần chúng.

Chú thích ảnh
Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố trao Bằng khen của Đảng ủy cho đại diện Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Nội dung Cuộc vận động đã hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị, chăm lo cho nhân dân. Năm năm qua, Cuộc vận động đã góp phần làm tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ đội Biên phòng Thành phố, qua đó xuất hiện nhiều gương điển hình, mô hình tốt.  

Đại tá Nguyễn Duy Thắng đề nghị, trong thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Thành phố nâng cao nhận thức và thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động, gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Cấp ủy, cán bộ chủ trì và các tổ chức trong Bộ đội Biên phòng Thành phố tiếp tục duy trì Cuộc vận động thường xuyên, liên tục, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ, xây dựng đơn vị; đưa Cuộc vận động vào kế hoạch, chương trình công tác của cơ quan, đơn vị, trở thành việc làm quan trọng, thường xuyên, lan tỏa vào từng công việc, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị.

Năm năm qua, Bộ đội Biên phòng Thành phố đã triển khai tích cực, hiệu quả các nội dung của Cuộc vận động, thường xuyên giáo dục cán bộ, chiến sỹ xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch lành mạnh; xây dựng tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội.

Bộ đội Biên phòng Thành phố đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân, thực hiện quân với dân một ý chí; khắc phục khó khăn, mưu trí, sáng tạo, quyết chiến, quyết thắng, làm tốt vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, cửa khẩu cảng trên địa bàn.

Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã trở thành hoạt động chính trị, tinh thần thường xuyên, nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào về Đảng, về Bác Hồ vĩ đại, về truyền thống vẻ vang của dân tộc, Quân đội, lực lượng Bộ đội Biên phòng, đặc biệt là bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Cuộc vận động đã góp phần tích cực đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, quyết tâm phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị; tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực hiện chức năng biên phòng cảng, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh đã tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự tập trung vào lĩnh vực làm thủ tục xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu cảng. Bên cạnh đó, đơn vị quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện làm thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu cảng và ra vào làm ăn trên biển; tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn hàng trăm lượt tàu khách, hàng chục lượt tàu quân sự các nước đến thăm Thành phố; tích cực triển khai công tác nghiệp vụ đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực cửa khẩu cảng, địa bàn biên phòng của Thành phố.

Trong 5 năm qua, Bộ đội Biên phòng Thành phố đã huy động 172 lượt phương tiện, 1.003 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn được 161 vụ, 121 phương tiện, 139 người và di dời 1.605 lượt người dân xã đảo Thạnh An tránh trú bão an toàn. Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng Thành phố đã khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 18.645 lượt người; xây dựng 35 công trình dân sinh; chăm lo cho mẹ Việt Nam Anh hùng; tặng nhà “Mái ấm người nghèo nơi biên giới hải đảo” và “Mái ấm chiến sỹ nơi biên giới”, Nhà tình thương, Nhà tình nghĩa;  tặng quà, học bổng cho người nghèo, con em cán bộ, chiến sĩ… với tổng giá trị các chương trình hoạt động xã hội lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Đại tá Nguyễn Duy Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội biên phòng Thành phố trao Giấy khen cho đại diện tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động.

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố đã tuyên dương, trao tặng phần thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động 5 năm qua.

Xuân Khu (TTXVN)