10:06 31/10/2025

Bộ đội Biên phòng hỗ trợ nhân dân khu vực biên giới ứng phó mưa lũ

Những ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh, kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên khu vực tỉnh Quảng Trị đã có mưa to trên diện rộng và diễn biến phức tạp, nhất là địa bàn các xã biên giới. Để chủ động công tác phòng, chống thiên tai và đảm bảo an toàn cho nhân dân, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị biên phòng trên hai tuyến biên giới chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, bám sát địa bàn, kịp thời hỗ trợ nhân dân ứng phó với mưa lũ.

Chú thích ảnh
Các đơn vị đồn Biên phòng trên hai tuyến biên giới của tỉnh Quảng Trị đã triển khai lực lượng chốt chặn tại các điểm ngập tràn, khu vực xung yếu. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, toàn tuyến biên giới của tỉnh hiện có 16 điểm cầu tràn bị ngập, 8 điểm bị sạt lở thuộc địa bàn các đơn vị: Đồn Biên phòng Ba Nang, Đồn Biên phòng La Lay, Đồn Biên phòng Hướng Lập, Đồn Biên phòng A Vao, Đồn Biên phòng Làng Ho, Đồn Biên phòng Làng Mô, Đồn Biên phòng Cà Xèng, Đồn Biên phòng Ra Mai, Đồn Biên phòng Lý Hòa và Đồn Biên phòng Hải An. Trong đó, một số khu vực vẫn còn bị chia cắt cục bộ do nước lũ dâng cao. Hiện, mưa có giảm, nước đang rút dần, giao thông từng bước được khắc phục.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, với phương châm "bảo đảm an toàn tối đa, giảm thiệt hại tối thiểu về người, phương tiện và tài sản của nhân dân", các đơn vị đồn Biên phòng trên hai tuyến biên giới của tỉnh đã triển khai 39 tổ với 151 cán bộ, chiến sĩ chốt chặn tại các điểm ngập tràn, khu vực xung yếu; đồng thời huy động phương tiện, lực lượng sẵn sàng cơ động ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp.

Ngày 30/10, một khối lượng lớn đất đá sạt lở đã vùi lấp chuồng trại, ruộng lúa và hoa màu của người dân tại khu chăn nuôi, sản xuất ở thôn Ra Ró (xã Tà Rụt). Trước tình hình đó, Đồn Biên phòng A Vao đang phối hợp với địa phương và nhân dân kiểm tra, thống kê thiệt hại; đồng thời hỗ trợ người dân trong công tác khắc phục.

Ở khu vực Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay phát hiện phần đất phía trước mặt Trạm kiểm soát Cửa khẩu quốc tế La Lay (cách 50m về hướng cửa khẩu) có sạt lở nhẹ. Phía sau khu vực nhà ở Bộ Chỉ huy Trạm kiểm soát Cửa khẩu quốc tế La Lay xuất hiện 2 vết nứt (một vết dài 2m và một vết dài 0,5m); phía hạ bên và phía sau Trạm có vực sâu, nước chảy xiết. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy đơn vị đã tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng và chỉ đạo tổ chức di dời 14 cán bộ, chiến sĩ, vũ khí, tài sản, vật chất đến nơi an toàn. Đơn vị đã bố trí để lại một ca trực gồm 18 đồng chí (có một đồng chí Chỉ huy Trạm) và di dời về khu vực tầng 2 nhà kiểm soát liên hợp Cửa khẩu quốc tế La Lay có nhiệm vụ thực hiện chuyên môn tại cửa khẩu, canh gác và bảo vệ trang bị, tài liệu tại cửa khẩu.

Chú thích ảnh
Các đơn vị biên phòng trên hai tuyến biên giới tỉnh Quảng Trị chủ động triển khai công tác ứng phó với mưa lũ. Ảnh: TTXVN phát

Trong đêm 29/10, khi phát hiện có dấu hiệu sạt lở nguy cơ ảnh hưởng đến các hộ dân, Đồn Biên phòng Ba Nang, Đồn Biên phòng A Vao đã phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động di dời người, tài sản của 3 hộ dân với 6 nhân khẩu tại thôn Ly Tôn (xã Đắckrông) và 5 hộ dân với 31 nhân khẩu thuộc thôn Tân Đi 3 (xã Tà Rụt) đến nơi an toàn.

Theo thống kê từ cơ quan chức năng, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 30/10, tại địa bàn tỉnh Quảng Trị, mưa lớn những ngày qua đã làm 1 người chết 1 người mất tích; 21 điểm sạt lở, trên 15 điểm ngập tại các tuyến giao thông quốc lộ, đường tỉnh; trên 29 điểm tuyến đường giao thông liên xã, thôn bị ngập và chia cắt. Mưa lớn khiến hơn 1.236 hộ/3.739 khẩu bị ngập, hơn 200 hộ đã di dời, sơ tán đến nơi an toàn. Ngành Giáo dục địa phương đã chủ động cho trên 10.630 học sinh tại 43 trường học tạm nghỉ để bảo đảm an toàn. Mưa cũng gây thiệt hại, ngập úng hơn 100ha hoa màu, 1.950m kênh mương và 1.300m bờ sông bị hư hỏng, sạt lở…

Để ứng phó mưa lũ, tỉnh Quảng Trị đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; huy động toàn bộ lực lượng phòng, chống thiên tai; lãnh đạo trực tiếp kiểm tra tại hiện trường, chỉ đạo ứng phó theo phương châm "chủ động, sẵn sàng, kịp thời". Các lực lượng quân đội, Công an, Biên phòng tham gia cứu hộ, sơ tán dân. Các đơn vị, địa phương và lực lượng tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, ứng phó mưa lũ; hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo công tác phòng dịch, vệ sinh môi trường, sớm khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống sau lũ…

Võ Dung (TTXVN)