Ngày 27/3 tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn gắn Huân chương Chiến công hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Ngọc Lâm
Tới dự hội nghị và trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Bộ đội Biên phòng có đồng chí Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia); Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Về phía Bộ đội Biên phòng có Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng; lãnh đạo các cơ quan chức năng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; Thủ trưởng các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và kết nối trực tuyến với 30 điểm cầu các cơ quan, đơn vị trong Bộ đội Biên phòng.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về đấu tranh với các hoạt động của tội phạm, vi phạm pháp luật và thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, từ ngày 1/12/2025 đến 28/2/2026, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã xác lập, đấu tranh thành công 51 chuyên án, tăng 19 chuyên án so với cao điểm Tết năm 2025; bắt giữ 5.690 vụ với 6.996 đối tượng, tăng 4.025 vụ với 4.118 đối tượng.
Trên mặt trận phòng, chống ma túy, Bộ đội Biên phòng đã bắt giữ 240 vụ với 345 đối tượng, thu 205,52 kg ma túy các loại. Trong đó, chủ trì bắt giữ 162 vụ với 199 đối tượng, thu 164,137 kg ma túy; phối hợp bắt giữ 78 vụ với 146 đối tượng, thu 41,383 kg ma túy và 49 tấn cafein dùng để sản xuất ma túy tổng hợp. Đây là kết quả nổi bật, cho thấy năng lực phát hiện, bóc gỡ các đường dây vận chuyển ma túy lớn, liên tỉnh, xuyên quốc gia của Bộ đội Biên phòng.
Trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, hàng cấm, lực lượng đã bắt giữ 341 vụ với 471 đối tượng, tổng trị giá hàng hóa tạm giữ khoảng 59,294 tỷ đồng. Tang vật thu giữ gồm 8,345 tấn pháo, 297.252 lít dầu DO, 2.223 tấn than, 61.579 bao thuốc lá, 48,6 tấn đường, cùng nhiều loại hàng hóa khác như vàng, thuốc tân dược, rượu ngoại, hàng đông lạnh, gia súc, nội tạng động vật...
Với tội phạm mua bán người, Bộ đội Biên phòng bắt giữ 3 vụ với 11 đối tượng, đồng thời giải cứu 7 nạn nhân. Đối với các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, Bộ đội Biên phòng đã bắt giữ 11 vụ/14 đối tượng, thu 8 khẩu súng, 157 viên đạn và 220,05 kg thuốc nổ. Đáng chú ý, trong đấu tranh với hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, Bộ đội Biên phòng đã phát hiện, bắt giữ 3.714 vụ với 4.449 đối tượng. Trong đó, tuyến Việt Nam - Campuchia là địa bàn nổi lên phức tạp nhất với 3.581 vụ với 4.282 đối tượng.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Ngọc Lâm
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn ghi nhận, giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp; đồng thời, đánh giá cao tinh thần mưu trí, dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng bộ đội biên phòng và các lực lượng chức năng trong thực hiện nhiệm vụ.
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đề nghị thời gian tới, Bộ đội Biên phòng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai đồng bộ, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Biên phòng và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng; xây dựng nền Biên phòng toàn dân gắn thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng dự báo, đánh giá tình hình; tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất cho Đảng, Nhà nước và các cấp thẩm quyền về các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh phòng, chống tội phạm phù hợp, hiệu quả, an toàn trong tình hình mới.
"Đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, trong đó có tội phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, đặc biệt ở khu vực biên giới; nâng cao hơn nữa hiệu quả của các đợt cao điểm đấu tranh, phòng chống tội phạm để đạt được kết quả toàn diện, bền vững, lâu dài, có tính lan tỏa rộng rãi", Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn yêu cầu.
Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đẩy mạnh phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong và ngoài Quân đội; tăng cường hợp tác với lực lượng chức năng của các nước láng giềng trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. Chú trọng bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ; làm tốt công tác bảo vệ nội bộ; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế và xử lý vi phạm.
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đề nghị Bộ đội Biên phòng cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, coi việc áp dụng thành tựu khoa học công nghệ là "vũ khí sắc bén" trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý cửa khẩu theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường vận động quần chúng, giữ vững mối quan hệ truyền thống đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ở khu vực biên giới, biển, đảo.
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tin tưởng rằng, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương, Bộ đội Biên phòng sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia trong tình hình mới.
Triển khai nhiệm vụ thời gian tới, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; phát huy tinh thần chủ động, quyết tâm cao, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến biên giới, biển, đảo.
Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" cho Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Ngọc Lâm
Đồng chí Tư lệnh Bộ đội Biên phòng khẳng định, toàn lực lượng sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác Biên phòng nói chung, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm nói riêng, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, đi đầu trên mặt trận bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Tại hội nghị đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng thưởng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" cho Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng thời, Bộ Quốc phòng đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chóng tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người gian đoạn 2021-2025.
Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao Bằng khen cho 8 tập thể và 14 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Ảnh: Ngọc Lâm
Ghi nhận, biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã đề nghị Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 6 cá nhân. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 14 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Cũng tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Bộ đội Biên phòng đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.