09:16 11/09/2020

Bố đẻ bạo hành dã man con gái sẽ phải đối mặt với án tù

Với hành vi hành hạ cháu Đ.N.A, Đặng Trung Kiên có thể đối mặt với khung hình phạt từ 2 năm đến 5 năm tù theo quy định tại điểm a, khoản 2 - Điều 185 Bộ Luật hình sự (BLHS) về tội "Hành hạ con đẻ" và tình tiết tăng nặng "Đối với người dưới 16 tuổi

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng giải cứu cháu Đ.N.A. Ảnh: TTXVN phát.

Liên quan vụ bạo hành bé gái 6 tuổi, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Trung Kiên (sinh năm 1974, ở khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn) và Lê Thị Nương (sinh năm 1984, ở thôn Nam Thanh Hà, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Lê Thị Nương là bạn gái của Kiên.

“Với hành vi hành hạ cháu Đ.N.A, Đặng Trung Kiên có thể đối mặt với khung hình phạt từ 2 năm đến 5 năm tù theo quy định tại điểm a, khoản 2 - Điều 185 Bộ Luật hình sự (BLHS) về tội "Hành hạ con đẻ" và tình tiết tăng nặng "Đối với người dưới 16 tuổi".

Đối với hành vi tàng trữ 7,7 gam ma túy các loại và 1007 gam ma túy tổng hợp, Đặng Trung Kiên đã phạm tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" theo quy định tại Điều 249 BLHS. Hình phạt mà Kiên phải đối mặt từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân (khoản 4 - Điều 249 BLHS).

"Ngoài ra, với hành vi sử dụng súng K59 và bảy viên đạn, Đặng Trung Kiên đã có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, hình phạt Kiên có thể phải đối mặt từ 1 năm đến 7 năm tù (khoản 1, Điều 304 BLHS). Nếu Kiên có hành vi tái phạm nguy hiểm thì có thể bị áp dụng hình phạt từ 5 năm đến 12 năm tù (quy định tại điểm h, khoản 2 Điều 304 BLHS)”, luật sư Đỗ Minh Hiển, Văn phòng luật sư JVN, nói.

Đặng Trung Kiên có thể bị áp dụng hình phạt cho cả 3 tội “Hành hạ con đẻ” (Điều 185); “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” (Điều 304) và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” (Điều 249), với mức tù chung thân.

Đối với hành vi của Lê Thị Nương (người người tình của Đặng Trung Kiên), theo luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính pháp (Đoàn luật sư Hà Nội), cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi có vai trò đồng phạm đối tác với các tội danh nêu trên hay không; đồng thời xem xét xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Minh Phương/Báo Tin tức