06:21 05/06/2014

Bọ đậu đen xuất hiện nhiều tại Đồng Nai

Bọ đậu đen bay vào nhà dân thuộc huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) thành từng đàn, bám vào tường, đồ đạc… với mật độ dày đặc, phát ra mùi hôi khó chịu.

Ngày 5/6, Đoàn nghiên cứu của Viện sốt rét - ký sinh trùng thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã đi kiểm tra thực tế về hiện tượng xuất hiện nhiều bọ đậu đen tại nhà của các hộ dân thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Đoàn nghiên cứu đã đến kiểm tra tại hộ anh Nguyễn Văn Minh, ở ấp 6, xã An Viễn (huyện Trảng Bom). Theo anh Minh, bọ đậu đen bắt đầu xuất hiện tại ấp 6 từ đầu tháng 3 đến trung tuần tháng 6, đặc biệt là xuất hiện nhiều vào những ngày trăng sáng. Vào những thời điểm này, bọ đậu đen đã bay vào nhà thành từng đàn, bám vào tường, ngói, gỗ… với mật độ dày đặc, phát ra mùi hôi khó chịu. Trung bình mỗi ngày nơi đây “hốt” được trên 6 bao bọ đậu đen.

Hầu hết các hộ dân bị bọ đậu đen "tấn công" cho biết, mặc dù người dân đã dùng rất nhiều cách như: Phun thuốc xịt côn trùng, thậm chí cả thuốc sâu nhưng không có hiệu quả và còn làm cho bọ đậu đen ngày càng phát triển nhiều hơn. Vì vậy đã có nhiều hộ dân buộc phải bỏ nhà ra ngoài sống tạm thời.

Các chuyên viên của Viện sốt rét - ký sinh trùng thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Bọ đậu đen thuộc lớp bọ cánh cứng, thường xuất hiện vào đầu mùa mưa, sống trong đất, ở những nơi có vườn cao su, rừng, điều, vườn cây ăn trái. Vì vậy, để có thể tạm thời hạn chế sự xuất hiện của bọ đậu đen trong nhà, người dân nên thực hiện các biện pháp thắp sáng nhiều bóng đèn vào ban đêm ở khu vực ngoài sân để thu hút chúng hoặc dùng hỗn hợp gồm thuốc Icon IOCS pha với nước, dầu hôi, Permethrin 50EC rồi phun đều quanh nhà trước thời điểm xuất hiện của chúng mười ngày, thay vì sử dụng các loại hóa chất có độc tố, gây hại cho sức khỏe con người. Viện sốt rét- ký sinh trùng cũng cho biết, đến thời điểm này, vẫn chưa có loại thuốc nào có thể tiêu diệt được loại bọ này.


TTXVN/Tin tức